Sudan: 40 dân thường thiệt mạng trong cuộc không kích ở Darfur

Theo nguồn tin y tế Sudan, ít nhất 40 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc không kích nhằm vào khu vực Darfur, miền Tây nước này.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau giao tranh giữa quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ở thủ đô Khartoum ngày 16/4/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Nguồn tin từ bệnh viện ở Nyala - thủ phủ của bang Nam Darfur cho biết cuộc không kích nhằm vào 2 khu chợ và một số khu vực lân cận của thành phố này. Các nhân chứng trong khu vực trước đó cũng xác nhận thông tin này và cho biết Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) ở Sudan đã thực hiện vụ tấn công. 

Vụ tấn công này xảy ra một ngày sau khi một nguồn tin y tế cũng cho biết 17 dân thường đã thiệt mạng ở thành phố Omdurman. Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về nhân quyền Volker Turk cho biết hôm 10/9 vừa qua, ít nhất 51 người cũng đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc không kích ở Khartoum. 

Sudan rơi vào tình trạng bất ổn từ ngày 15/4 năm nay khi căng thẳng giữa quân đội và RSF dẫn đến bùng phát giao tranh ở thủ đô Khartoum và một số khu vực khác. Ít nhất 3.000 người thiệt mạng và trên 6.000 người bị thương do cuộc xung đột này. Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA), cuộc xung đột đã khiến khoảng 4,8 triệu người Sudan phải di tản trong nước cũng như sang các nước láng giềng tị nạn.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.