Sức sống trò chơi dân gian trong Tết Trung thu 2022
Trong hai ngày 3-4/9/2022 (tức ngày 8, 9/8 âm lịch), Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức chương trình “Trung thu: Sức sống đồ chơi dân gian”. Chương trình năm nay thu hút sự tham gia của các nghệ nhân dân gian đã nhiều năm gắn bó, bảo tồn đồ chơi truyền thống cùng bảo tàng.
Hơn 20 năm qua, các nghệ nhân đã cùng Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam kiên trì, duy trì, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của đồ chơi dân gian. Bảo tàng luôn tìm tòi, thuyết phục, kết nối, tạo không gian để các nghệ nhân có cơ hội trình diễn, giới thiệu đồ chơi truyền thống đến du khách trong và ngoài nước. Điều này đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của các món đồ chơi có nguy cơ thất truyền như ông tiến sỹ giấy, ông đánh gậy, đèn kéo quân, tàu thủy sắt tây, trống bỏi…
Trung thu năm nay, Bảo tàng tổ chức các hoạt động làm đồ chơi dân gian không chỉ nhằm giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp, ý nghĩa của các món đồ chơi mà còn muốn kể các các câu chuyện gắn với từng nghệ nhân. Mỗi món đồ chơi được gìn giữ đến ngày hôm nay đều gắn với những câu chuyện truyền nghề, giữ nghề của từng nghệ nhân.
Trẻ nhỏ có thể mua bột nặn tự tạo hình tò he yêu thích theo sự hướng dẫn của tình nguyện viên hoặc của nghệ nhân.
Trẻ em khá hào hứng nặn tò he.Trẻ em chơi các trò chơi dân gian.Tại khuôn viên Bảo tàng, trẻ em cũng được giới thiệu về tranh dân gian truyền thống.Đồ chơi dân gian năm nay được sự quan tâm của trẻ em và phụ huynh.
Nhiều đồ lưu niệm truyền thống cũng được giới thiệu tại chương trình.Những con vật ngộ nghĩnh thu hút sự chú ý của trẻ.Trong khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học có các hoạt động giới thiệu về các trò chơi dân gian để trẻ em trải nghiệm.
Các trò chơi dân gian nhận được sự tham gia hào hứng của trẻ em.
Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.
36 năm sau khi qua đời, huyền thoại Hollywood Greta Garbo bất ngờ xuất hiện trở lại trên màn ảnh trong một quảng cáo của hãng sản xuất vòng bi Thụy Điển SKF. Lần này, hình ảnh, chuyển động và giọng nói của nữ minh tinh đều được tái tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Ngày cuối tuần, không khí tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai trở nên sôi động với sự hiện diện của đông đảo người dân, du khách tại các không gian văn hóa, ẩm thực…
Sáng 3/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh Thất Cao Đài (Thánh Thất Cầu Kho) trang trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm “Hành trình 100 năm Ngày thành lập Đại đạo Tam kỳ Phổ độ” (23/8 Bính Dần, 1926 - 23/8 Bính Ngọ, 2026).
Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 24/11, Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 tại Hà Nội mở ra không gian giao lưu, hội tụ những sắc màu văn hóa, tôn vinh di sản và lan tỏa niềm tự hào văn hóa Việt Nam.