Sức mua trầm lắng trong mùa Giáng Sinh 2017

Mặc dù các mặt hàng Giáng Sinh đã được các đơn vị kinh doanh tung ra rầm rộ, nhưng người mua có vẻ thờ ơ.
Sức mua trầm lắng trong mùa Giáng Sinh 2017 ảnh 1

Khách chọn mua đồ trang trí Noel tại một cửa hàng Quận 3. Ảnh: Phương Vy/TTXVN

Theo thông lệ hằng năm, mỗi dịp mùa Giáng Sinh về là các trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, cửa hàng... trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai nhiều hoạt động giảm giá để kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm. Tuy nhiên trong năm nay, ngoài các ngành hàng ẩm thực, vui chơi, giải trí có sức mua tăng nhẹ, còn lại những ngành hàng khác như thời trang, giày dép, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng... đều khá trầm lắng so với những năm trước.

Ghi nhận tại các tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Trần Phú, Hải Thượng Lãn Ông (quận 5); chợ An Đông, chợ Tân Bình, chợ Bến Thành... các mặt hàng trang trí Giáng sinh 2017 được bày bán phổ biến với mẫu mã đa dạng, giá cả không tăng đáng kể so với năm 2016. Đáng chú ý, các đơn vị kinh doanh đã tích cực giới thiệu ra thị trường các mặt hàng sản xuất trong nước, đồng thời cung cấp nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm để tạo niềm tin nơi người tiêu dùng nhưng vẫn không hấp dẫn được nhiều khách hàng.

Cụ thể, những mặt hàng phục vụ cho dịp Giáng sinh 2017 vẫn tập trung chủ yếu vào các sản phẩm gồm: cây thông, trái châu, ông già Noel, xe tuần lộc, người tuyết, vòng hoa tuyết và dây thông... với nguồn cung dồi dào. Hay các hang đá được làm thủ công có giá ở mức từ 150.000 - 500.000 đồng/sản phẩm (tùy kích cỡ); vòng nguyệt quế trang trí hoa trạng nguyên, chuông và nơ có giá phổ biến từ 250.000 - 400.000 đồng/sản phẩm; cây thông Noel có giá tùy theo dáng cây và nguồn gốc xuất xứ là sản phẩm trong nước hay ngoại nhập mà có mức giá khác nhau.

Còn ghi nhận tại các cửa hàng kinh doanh thời trang may mặc, túi xách, giày dép, mắt kính... trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Trãi... đều treo biển giảm giá từ 30% - 70%. Mặt khác, để thu hút sự chú ý của khách hàng, nhiều đơn vị kinh doanh đã dành vị trí trung tâm của cửa hàng để trưng bày những mặt hàng thời trang có mẫu mã mới của xu hướng thời trang năm 2017; trong đó, tại nhiều cửa hàng giới thiệu sản phẩm được thiết kế với sắc đỏ làm chủ đạo nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp Giáng Sinh.

Tuy nhiên, chị Hồng Thúy, chủ cửa hàng thời trang Hanad, trên đường Hai Bà Trưng, quận Phú Nhuận, cho biết, mặc dù các sản phẩm phục vụ cho mùa Giáng Sinh 2017, đã được các đơn vị kinh doanh tung ra rầm rộ cách đây hai tuần, nhưng trái ngược với kỳ vọng của người bán, người mua có vẻ thờ ơ. Hầu hết khách hàng chỉ ghé vào xem và hạn chế mua.

Trong khi đó, ở góc độ người tiêu dùng, anh Phương Nam, cư ngụ tại quận 11, TP Hồ Chí Minh, cho rằng, nguyên nhân người dân không còn mặn mà với các mặt hàng như trang phục ông già Noel hay mũ, áo, váy Noel dành cho trẻ em cũng không nhiều người mua, bởi các mặt hàng quần áo Noel dành cho trẻ em hiện nay được sản xuất từ nguyên vật liệu không đảm bảo nên nhiều phụ huynh hạn chế mua sắm cho trẻ em sử dụng. Đặc biệt, với giá từ 40.000 - 120.000 đồng/sản phẩm thì khó được sản xuất từ nguyên vật liệu chất lượng và an toàn.

Mỹ Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.