Sức mua Tết Dương lịch 2015 tăng gấp hai, ba lần

Theo nhận định của nhiều đại diện trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sức mua trong dịp Tết Dương lịch 2015 tăng trưởng khả quan, đồng thời những chương trình giảm giá, khuyến mãi đã phát huy được hiệu quả và hút người tiêu dùng mua sắm hơn trong dịp này.
Theo nhận định của nhiều đại diện trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sức mua trong dịp Tết Dương lịch 2015 tăng trưởng khả quan, đồng thời những chương trình giảm giá, khuyến mãi đã phát huy được hiệu quả và hút người tiêu dùng mua sắm hơn trong dịp này.
Ông Võ Hòang Anh, Giám đốc Kinh doanh thuộc hệ thống Siêu thị Co.opmart cho biết, sức mua tại Co.opmart tăng khá so với dịp Tết Dương lịch năm 2014. Số lượng khách hàng đến với hệ thống Siêu thị Co.opmart tham quan, mua sắm cũng tăng từ hai đến ba lần so với ngày thường. Diễn biến cũng tương tự đối với hệ thống Siêu thị Big C, Maximark, Lotte Mart… Ngoài ra, đại diện các nhà bán lẻ còn cho biết, giá trị giao dịch của mỗi giỏ hàng khách mua cũng tăng đáng kể so với bình thường, từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/giỏ hàng/khách hàng.
Sức mua Tết Dương lịch 2015 tăng gấp hai, ba lần ảnh 1

Sức mua của người dân tăng mạnh trong những ngày Tết dương lịch. Ảnh: Minh Quân

Nghỉ dài ngày chính là lý do khiến sức mua và lượng người tiêu dùng tăng mạnh trong dịp Tết Dương lịch năm nay. Theo phân tích của đại diện các hệ thống siêu thị, do người dân được nghỉ dài ngày nhưng không đi du lịch, nên có xu hướng tổ chức ăn uống, vui chơi tại nhà để tiết kiệm chi phí. Ngoài ra vào thời điểm này, hàng loạt trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tổ chức giảm giá, khuyến mại hàng nghìn sản phẩm, vì vậy người tiêu dùng có cơ hội mua sắm Tết cho gia đình, người thân.
Khảo sát qua một số siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Co.opmart Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), Co.opmart Cống Quỳnh (quận 1), Big C Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận), Maximark Cộng Hòa (quận Tân Bình)…, các quầy thu ngân tại đây hoạt động hết công suất, đặc biệt nhiều hệ thống còn tăng cường quầy thu ngân và nhân viên phục vụ để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Những mặt hàng được chọn mua nhiều nhất trong dịp này là thực phẩm tươi sống, thực phẩm khô, bánh kẹo, nước giải khát các loại…
Không kém phần sôi động, hoạt động bán buôn tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng khá sôi động trong dịp Tết Dương lịch năm nay. Bà Huỳnh Thương, tiểu thương kinh doanh ngành hàng thủy hải sản ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) chia sẻ: Vào những dịp lễ, Tết, mặt hàng thủy hải sản luôn bán chạy so với bình thường và dịp Tết Dương lịch 2015 không ngoại lệ. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu tiêu dùng của người dân, đơn vị này đã tăng cường chuẩn bị nguồn hàng và đa dạng chuẩn loại hàng hóa để nắm bắt cơ hội tăng doanh thu.
Đại điện Ban quản lý tại các chợ truyền thống trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: trong dịp Tết Dương lịch năm nay, những sản phẩm đắt hàng có thể kể đến là mặt hàng thời trang, túi xách, giày dép; bánh kẹo, nước giải khát các loại; trái cây, rau củ, quả, thủy hải sản…
Cũng theo các đơn vị bán lẻ, giá cả các mặt hàng trong dịp Tết Dương lịch năm nay chỉ tăng nhẹ ở một số ngành hàng đặc sản, thực phẩm tươi sống, còn lại hầu hết các sản phẩm đều ổn định về giá bán và nguồn cung dồi dào.
Mỹ Phương

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.