Sức mua kim cương toàn cầu giảm

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, sức mua kim cương toàn cầu giảm là nguyên nhân khiến Chính phủ Botswana dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 sẽ chậm hơn so với năm 2018 do những khó khăn trong thị trường xuất khẩu kim cương - lĩnh vực kinh tế chủ chốt của quốc gia sản xuất kim cương lớn thứ hai thế giới này.
Chú thích ảnh
Công đoạn tạo hình từ nguyên liệu kim cương thô. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội thảo về chi tiêu ngân sách ngày 8/10, Thứ trưởng Tài chính Botswana Kelapile Ndobano cho biết, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế nước này sẽ chỉ đạt 4,3% trong năm nay, thấp hơn so với con số 4,5% của năm 2018.

Đối với lĩnh vực kinh tế chủ chốt của quốc gia là kim cương, ông Ndobano cho biết, trong quý II/2019, sản lượng kim cương của Botswana giảm tới 16%, trong đó sản lượng của công ty Debswana - liên doanh giữa chính phủ nước này và tập đoàn khoáng sản De Beers của Mỹ - giảm 9%.

Lý giải về tình trạng này, Thứ trưởng Ndobano cho rằng trong thời gian qua, thị trường kim cương thế giới gặp nhiều khó khăn như sức mua giảm mạnh trên quy mô toàn cầu, lượng tồn kho khá lớn giữa công đoạn gia công thô và hoàn thiện thành phẩm. Ngoài ra, sự chênh lệnh ngày càng nhỏ giữa giá kim cương thô và kim cương tinh chế khiến thu nhập của các công ty sản xuất và xuất khẩu kim cương cũng giảm đi đáng kể.

Thứ trưởng Ndobano dự báo rằng nếu tình trạng trên tiếp diễn, kinh tế Botswana sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới vì ngoài mang lại nguồn thu chính cho ngân sách, sản xuất kim cương còn liên quan đến chuỗi sản xuất và cung ứng dịch vụ liên doanh hiện đang sử dụng một số lượng lớn nhân công. Ngoài ra, trong bối cảnh chi tiêu ngân sách luôn vượt quá nguồn thu, dự báo thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2019/2020 của Botswana sẽ tăng 3,8% so với mức 3,5% của năm ngân sách trước đó.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ndobano cũng dự đoán rằng xét về trung và dài hạn, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Botswana có thể phục hồi và đạt mức tăng trưởng 4,6% vào năm 2021 nhờ vào chiến lược đa dạng hóa nền kinh tế mà chính phủ đang nỗ lực thực hiện, qua đó giảm phụ thuộc nguồn thu từ lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu kim cương.

Botswana hiện là quốc gia xuất khẩu kim cương lớn thứ hai thế giới sau Nga. Ngoài lĩnh vực kim cương, quốc gia 2,3 triệu dân này còn nổi tiếng trong lĩnh vực khai thác và xuất khẩu đồng, niken, natricabonat khô, thịt và dệt may. Các đối tác nhập khẩu lớn nhất của Botswana hiện nay là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Nhật Bản và Qatar.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.