Sức mua giảm mạnh, người bán hoa Tết ở Kiên Giang lo lắng bị thua lỗ

Các điểm bán hoa Tết ở Kiên Giang được khởi động từ rằm tháng Chạp đến nay. Theo chia sẻ của nhiều người kinh doanh hoa cảnh ở thành phố Rạch Giá (thành phố trung tâm của tỉnh Kiên Giang), sức mua hoa Tết những ngày qua giảm mạnh so với những dịp Tết trước đây và rất có thể sẽ bị thua lỗ nếu như những ngày còn lại tiếp tục ế ẩm như vừa qua.
Chú thích ảnh
Chợ hoa tết ở Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng tỉnh Kiên Giang vắng khách mua trong ngày 4/2.

Ông Trần Thanh Nam, quê ở huyện Châu Thành (Kiên Giang) gắn bó hơn 30 năm với nghề trồng và bán hoa Tết cho biết, phụ vụ thị trường Tết Giáp Thìn này gia đình ông trồng 3.000 chậu hoa cảnh với nhiều loại như: vạn thọ, ban mai, cát tường, mào gà… Ông Nam bán cho thương lái 1.500 chậu, còn lại hơn 1.500 chậu gia đình mang ra đường Ngô Quyền, ở thành phố Rạch Giá để bán lẻ.

Ông Nam thuê xe tải chở hoa ra chợ bán từ ngày 19 tháng Chạp đến nay và đã bán được gần 500 chậu hoa các loại. Theo ông Nam, số lượng hoa bán được đến nay chỉ bằng một nửa so với những đợt bán hoa Tết trước đây. Giá hoa vạn thọ và ban mai được ông Nam bán đồng giá 45.000/cặp, hoa mào gà 35.000 đồng/cặp, cát tường 45.000 đồng/cặp.

“Mặc dù giá vật tư đầu vào tăng cao, nhưng tôi nghĩ mình bỏ công nhà chăm sóc nên bán giá thấp để mong bán nhanh hết hàng và chỗ tôi bán rẻ hơn so với nhiều tiểu thương bán hoa Tết ở đây, thế nhưng vẫn ế ẩm. Không chỉ ít khách đến mua hoa mà những người đến mua cũng chỉ mua với số lượng ít từ 1 cặp đến 2 cặp chứ không mua nhiều như những năm trước. Không chỉ chi phí đầu tư ban đầu, tôi còn phải tốn tiền thuê xe tải, thuê mặt bằng nữa nên nếu đến ngày 30 mà bán không hết 80% hoa coi như lỗ vốn”, ông Nam chia sẻ.

Bà Nguyễn Thu Trang thuê mặt bằng bán hoa trong khu đô thị Phú Cường (thành phố Rạch Giá, Kiên Giang) cho biết, vợ chồng bà đặt mua 100 chậu hoa giấy, 200 chậu quất, 400 chậu hoa vạn thọ của các nhà vườn để đem ra chợ hoa bán từ ngày 20 tháng Chạp. Qua 5 ngày mở bán, tổng các loại hoa bà Trang bán được chưa được 100 chậu.

Theo bà Trang, so với đợt bán hoa Tết Quỹ Mão năm rồi giá bán các loại cây, hoa kiểng đợt hoa Tết năm nay cũng tương đương. Ví dụ như: cây quất loại vừa, cao tầm 1,2 m với khoảng 200 trái có giá 400.000 đồng/cây; cây hoa giấy cao 70 cm, tán rộng 1 vòng tay ôm có giá 200.000 đồng/cây; vạn thọ giống cao hoa to giá 120.000 đồng/cặp.

“Qua theo dõi báo, đài vợ chồng tôi nghe tình hình công nhân thất nghiệp, giảm giờ làm, giảm thu nhập, dự bán sức mua hoa Tết sẽ giảm nên đã hạn chế số lượng mua để bán so với những năm trước. Vậy mà mấy ngày qua vẫn không bán được bao nhiêu chậu cây, hoa kiểng. Tôi thấy khách đi tham quan chợ hoa cũng nhiều nhưng ít có người ghé vào hỏi mua hoa. Tôi hy vọng trong 4 ngày còn lại sẽ bán được nhiều hơn để lấy lại được một phần vốn”, bà Trang than thở.

Cũng trong tình trạng tương tự như những người bán hoa Tết ở thành phố Rạch Giá, 1 tuần qua, gian hàng mai vàng của ông Nguyễn Thanh Hùng chỉ bán được hơn 30 cây mai; trong đó, đa số là những cây mai cỡ nhỏ, giá dưới 2 triệu đồng/cây. Theo ông Hùng, dịp Tết 2024 này, ông cùng với người em góp vốn thu gom hơn 200 cây mai vàng các loại và giá từ 150.000 đồng/cây đến 30 triệu đồng/cây.

Chú thích ảnh
Nhiều tiểu thương cho biết, sức mua hoa Tết năm nay giảm nhiều so với các dịp Tết trước đây.

“Giá thuê xe tải vận chuyển, giá nhân công và giá thuê mặt bằng năm đều tăng cao hơn so với những dịp Tết trước nên người bán dễ bị thua lỗ nếu không bán được nhiều cây, hoa kiểng. Gian hàng của tôi là mai vàng nên cũng đỡ, nếu bán không được có thể đem chăm sóc để bán các dịp Tết sau. Tôi thấy lo cho các anh chị bán những loại hoa kiểng có tuổi thọ ngắn ngày nếu bán không hết là đem bỏ sẽ bị lỗ vốn. Tôi mong khách chơi hoa nếu được hãy mua sớm để tiểu thương bán hết sớm còn về quê lo Tết cho gia đình, đừng chờ đến ngày 30 để đi mua với giá rẻ sẽ rất tội nghiệp những người bán hoa”, ông Hùng chia sẻ thêm.

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, trên địa bàn thành phố hơn 300 tiểu thương đăng ký thuê mặt bằng bày bán các gian hàng cây, hoa cảnh; trong đó, tập trung nhiều ở khu đô thị Phú Cường, khu vực trước Công viên Văn hóa An Hòa và xung quanh Trung tâm Sinh hoạt văn hóa cộng đồng tỉnh.

“Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương mua bán hoa Tết, cũng như phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành liên quan, các phường có kế hoạch tổ chức, sắp xếp chỗ nơi bày bán cây, hoa kiểng. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá Nguyễn Thị Hồng Linh cho biết thêm.

Bài và ảnh: Văn Sỹ (TTXVN)

Dành cho bạn

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Chỉ số MXV-Index giảm 4 phiên liên tiếp xuống 2.900 điểm

Toàn bộ 10 mặt hàng kim loại đồng loạt giảm giá trong phiên giao dịch ngày hôm qua (22/10), kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,5% xuống 2.900 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ 4 liên tiếp. Trong đó, giá đồng tiếp tục nối dài đà giảm trước những đồn đoán về khả năng Mỹ miễn thuế nhập khẩu đối với đồng tinh luyện.

TP Hồ Chí Minh ưu tiên metro kết nối sân bay và các đầu mối giao thông

TP Hồ Chí Minh ưu tiên metro kết nối sân bay và các đầu mối giao thông

TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị nhằm hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, tăng cường kết nối các khu vực đô thị và đầu mối giao thông chiến lược. Dự kiến cuối năm 2026, thành phố khởi công 3 tuyến metro từ nguồn đầu tư công, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị và tăng cường liên kết vùng.

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và 14 đối tác kinh tế BPC

Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và 14 đối tác kinh tế BPC

Hội nghị Bàn tròn các Thành phố Đối tác kinh tế năm 2026 (BPC Roundtable Conference 2026), diễn ra ngày 23/10/2026 tại TP Hồ Chí Minh, đánh dấu kỳ Hội nghị Bàn tròn thứ 35, với việc các thành viên cùng tập trung vào chủ đề đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng và hợp tác quốc tế giữa các thành phố BPC.

Tháo gỡ vướng mắc pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Tháo gỡ vướng mắc pháp luật, khơi thông nguồn lực phát triển

Theo chương trình Kỳ họp, sáng 23/10, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án: Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật và nghe Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.