Sức hút thị trường mùa nắng
Gần đây, thời tiết ngoài trời tại TP Hồ Chí Minh liên tục tăng cao từ 37 - 40 độ khiến sức mua nhiều mặt hàng giải nhiệt cũng tăng mạnh. Giá những mặt hàng này cũng thay đổi so với các tháng trước đó.
Trái cây tăng giá
Theo các tiểu thương, nắng nóng, khô hạn khiến nhiều loại trái cây hút hàng, tăng giá vì nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong khi nguồn cung giảm mạnh. Trong đó, các loại trái cây có múi, như bưởi, cam, quýt… luôn nằm trong nhóm đắt hàng, giá cao.
Ghi nhận tại các chợ lẻ tại TP Hồ Chí Minh như chợ Bà Chiểu, Thị Nghè, Thủ Đức, Nam Hòa… nhiều loại trái cây giải nhiệt như chanh, cam, bưởi, dừa, dưa hấu… sức mua tăng cao, giá các mặt hàng này cũng đang tăng từng ngày. Ví dụ chanh miền Tây, bưởi da xanh đang ở mức 50.000 - 70.000 đồng, tăng cao nhất kể từ Tết đến nay. Xoài, thơm, thanh long, quýt đường... tăng giá thêm 5.000 - 7.000 đồng/kg so với tháng trước. Trong đó, dưa hấu và dừa tươi đang là hai mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất mùa nắng nóng và đang sốt giá. Hiện nay, dưa hấu đang ở mức 15.000 - 20.000 đồng/kg, dừa tươi 15.000 - 25.000 đồng/trái, tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg so với tháng trước.
| Các mặt hàng trái cây giải nhiệt đang thu hút người tiêu dùng. |
Theo một số thương lái, giá các loại trái cây giải nhiệt đang tăng cao là do nhiều tỉnh miền Tây đang bị xâm nhập mặn, nhiều loại trái cây như bưởi, cam, quýt… bị ngập mặn nên chết hàng loạt, giảm năng suất khiến nguồn cung khan hiếm. Mặt khác, do các tỉnh Miền Nam đang bước vào cao điểm mùa nắng nóng nên các loại trái cây giải khát đang được tiêu thụ mạnh nên giá cũng tăng cao hơn so với các tháng trước đó và dự báo các mặt hàng này sẽ tiếp tục được giữ giá, thậm chí sẽ tăng giá thêm trong thời gian tới.
Anh Ngô Thanh Tâm, chủ một vựa dừa tươi Bến Tre trên đường Đỗ Xuân Hợp (quận 9), cho hay, lượng dừa tiêu thụ khoảng một tuần nay đã tăng 2 - 3 lần, dù giá tăng thêm liên tục từ 2.000 - 5.000 đồng/trái. Bình thường mỗi ngày tôi bán khoảng 80 - 100 trái dừa, nhưng mấy ngày nay có ngày bán 300 - 350 trái, đa số khách hàng mua uống tại chỗ để giải nhiệt.
Đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết, mỗi đêm lượng trái cây về chợ đạt 1.700 - 1.800 tấn, đặc biệt giá trái cây giải nhiệt về chợ đang tăng mạnh. Trong đó, thanh long tăng mạnh nhất từ 20.000 đồng/kg tháng trước lên 30.000 đồng/kg; bưởi da xanh tăng 10.000 đồng lên 60.000 đồng/kg, mận tăng 3.000 đồng lên 13.000 đồng/kg, cam sành tăng 5.000 đồng lên 30.000 đồng/kg… Đây chỉ là giá bán buôn tại chợ đầu mối, khi về các chợ lẻ, các loại trái cây này sẽ có sự điều chỉnh tùy theo nhu cầu và chi phí của tiểu thương.
Mặc dù các loại trái cây giải nhiệt tại TP Hồ Chí Minh đang có giá cao tuy nhiên nhiều nông dân tại các tỉnh Miền Tây không thấy vui mừng mà lại có tâm trạng lo lắng, bởi tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn vẫn chưa kết thúc. Điều này, đồng nghĩa với việc các loại cây ăn trái sẽ còn giảm năng suất và thậm chí mất mùa. Mặt khác, giá nhiều loại trái cây giải nhiệt tại thị trường TP Hồ Chí Minh cũng biến động thất thường chứ không thường xuyên ổn định ở mức cao như hiện nay.
Máy lạnh hút khách
Thời tiết nắng nóng kéo dài 37 - 40 độ cũng là thời điểm các cửa hàng, trung tâm điện máy vào mùa kinh doanh cao điểm trong năm. Mỗi ngày lượng khách tới tham quan, mua sắm các sản phẩm điện lạnh cao gấp 2 - 3 lần so với tháng trước. Sản phẩm điện máy đang bán chạy nhất hiện nay là máy lạnh và quạt.
Ghi nhận tại một số siêu thị, cửa hàng điện máy trên địa bàn thành phố, thị trường hàng điện máy năm nay rất đa dạng chủng loại và nhiều mức giá khác nhau phù hợp với mọi túi tiền của người tiêu dùng.
| Máy lạnh, quạt điện là những sản phẩm bán chạy trong mùa nắng nóng. |
Đại diện siêu thị điện máy Chợ Lớn, cho hay, máy lạnh đang có sức hút khá cao và đang ở đỉnh điểm của năm (tăng 15 - 20% so với ngày thường), đa số khách hàng chuộng dòng sản phẩm có giá 4.900.000 - 6.900.000 đồng. Các sản phẩm điện lạnh phục vụ thị trường mùa nắng nóng năm nay, máy lạnh đa số là hàng nhập khẩu, còn quạt điện lại do các công ty trong nước sản xuất.
“Bên cạnh việc lựa chọn mẫu mã, thương hiệu, giá cả, người tiêu dùng còn chú trọng đến tính năng tiết kiệm điện của các thiết bị làm mát. Những loại máy lạnh có tính năng inverter (tiết kiệm điện năng), làm lạnh nhanh và có khử mùi vẫn bán chạy hơn so với mặt hàng thường. Các sản phẩm này cũng đang được giảm giá khá nhiều tại hệ thống của siêu thị. Ngoài ra, các loại quạt hơi nước, quạt đứng, quạt phun sương cũng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn” vị đại diện siêu thị điện máy Chợ Lớn cho biết thêm.
Thông thường, để chuẩn bị đợt bán hàng cao điểm mùa nắng trong tháng 4 các đơn vị kinh doanh hàng điện máy tại thành phố đã phải chuẩn bị nguồn hàng từ vài tháng trước đó để đáp ứng nhu cầu tăng vọt. Đại diện trung tâm siêu thị điện máy Thiên Hòa cho biết: “Người có thu nhập thấp thường chọn quạt như một giải pháp trong mùa nắng nóng, với giá các sản phẩm dao động 350.000 - 790.000 đồng. Trong khi đó, người có thu nhập trung bình và cao lại chuộng hàng máy lạnh giá 4,9 - 10,9 triệu đồng để làm giảm bớt đi cái nắng gay gắt của cao điểm mùa nắng nóng. Dự báo mức tăng trưởng doanh số các sản phẩm giải nhiệt trong tháng 4 vào khoảng 100 - 150% so với cùng kỳ năm ngoái”.
Để kích cầu sức mua các mặt hàng điện máy, hiện nay nhiều trung tâm điện máy cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu. Ví dụ như siêu thị điện máy Chợ Lớn, Nguyễn Kim đang có chương trình giảm giá tới 50% các mặt hàng điện máy giải nhiệt mùa hè (áp dụng từ ngày 15/4 đến ngày 5/5).
Bài và ảnh: Lê Nghĩa- Hoàng Tuyết