Sức hút của Lễ hội Thuyền buồm Hanse Sail 2025

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Rostock và Warnemünde, Lễ hội Thuyền buồm Hanse Sail lần thứ 34  - lễ hội thuyền buồm truyền thống thường niên lớn nhất thế giới, đã diễn ra tại nhiều địa điểm ở thành phố Rostock, bang Mecklenburg-Western Pomerania (Mecklenburg-Vorpommern), miền Bắc nước Đức, trong những ngày cuối tuần qua.
Chú thích ảnh
Con thuyền 3 cột buồm Belem của Pháp, "soái hạm" của Hanse Sail 2025, đã mang ngọn lửa Olympic từ Hy Lạp đến Pháp năm 2024.

Ông Matthias Fromm, Giám đốc Du lịch Rostock và Warnemünde (thị trấn nghỉ dưỡng thuộc Rostock nằm bên biển Baltic) đánh giá Lễ hội Hanse Sail 2025 tại Rostock diễn ra thành công tốt đẹp.

Với khoảng 120 tàu thuyền đến từ 9 quốc gia và gần 500.000 lượt du khách Đức và quốc tế, trong 4 ngày diễn ra tại nhiều địa điểm, từ cảng trong thành phố đến bãi biển và cảng Warnemünde, Lễ hội Thuyền buồm năm nay đã tiếp nối thành công vang dội của các sự kiện trước. Ông Fromm cho biết sự kiện thuyền buồm truyền thống thường niên lớn nhất thế giới một lần nữa chứng minh sức hút tuyệt vời của nó.

Theo ông Fromm: "Lễ hội Hanse Sail lần này là một thắng lợi cho cả thành phố". Lễ hội gây ấn tượng không chỉ bởi thời tiết tuyệt vời mà còn bởi cả 7 khu vực lễ hội trong thành phố, đã thổi một không khí mới cho lễ hội và giúp thành phố tích lũy kinh nghiệm quan trọng cho lễ hội những năm tiếp theo. Lần đầu tiên, khu vực trung tâm - phố cổ của thành phố Rostock - cũng được hòa mình vào lễ hội và ông Fromm cho biết thành phố muốn duy trì điều này tại Lễ hội Hanse Sail 2026.

Chú thích ảnh
Khách tham quan có thể đăng ký lên các thuyền buồm truyền thống để trải nghiệm.

Tại Hanse Sail 2025, khách tham quan đã có dịp chiêm ngưỡng các loại thuyền buồm truyền thống và hiện đại, và lên tàu tham quan trải nghiệm. Một công viên vui chơi cảm giác mạnh và sân khấu biểu diễn lớn dành cho các chương trình văn hóa đầy màu sắc được dựng lên ngay tại bến cảng trong thành phố. Khu vực ẩm thực rộng lớn cung cấp nhiều đặc sản vùng miền và tất nhiên không thể thiếu các món hải sản của khu vực ven biển này.

Một trong những dấu ấn nổi bật của Lễ hội là con thuyền ba cột buồm "Belem" của Pháp, con thuyền đã mang ngọn lửa Olympic cho Thế vận hội Mùa hè tại Paris băng qua Địa Trung Hải, từ Hy Lạp đến Pháp, năm 2024. Con thuyền gần 130 năm tuổi này đã chu du khắp các đại dương trên thế giới và đây là lần đầu tiên ghé cảng Rostock.

Con thuyền cao 58 mét, được đóng tại Pháp năm 1896 và có một lịch sử đầy "biến cố" – từ một tàu chở hàng đến một du thuyền sang trọng, một tàu huấn luyện cho học viên sĩ quan, và cuối cùng trở lại là một thuyền buồm. Con thuyền được coi là “soái hạm” của Hanse Sail 2025.

Chú thích ảnh
Cảng Warnemünde, một trong những địa điểm diễn ra Lễ hội Hanse Sail 2025.

Bà Manuela Schwesig (thuộc đảng Dân chủ Xã hội - SPD), Thủ hiến bang Mecklenburg-Western Pomerania, đã đề cập đến điều này trong bài phát biểu khai mạc như một liên kết trực tiếp đến nỗ lực của Rostock để đăng cai các cuộc thi thuyền buồm trong Thế vận hội Olympic 2040, nếu Đức giành được quyền đăng cai. Munich (München), Berlin và vùng Ruhr không thể đáp ứng những điều kiện tổ chức sự kiện này. Bà nhấn mạnh hầu như tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết đều đã có sẵn và các vận động viên có thể được bố trí chỗ ở thoải mái trên một du thuyền tại cảng Warnemünde. Ngoài ra, nơi đây còn bãi biển dài vài km, giúp hàng chục nghìn người có thể theo dõi các cuộc thi.

Con tàu lớn nhất năm nay tại Hanse Sail là một khinh hạm của Hải quân Đức, Nordrhein-Westfalen, dài gần 150 mét và được trang bị đủ loại pháo ấn tượng. Du khách được phép tham quan con tàu và được các sĩ quan hải quân giới thiệu về trang thiết bị trên tàu. Theo báo cáo của Hải quân, có tới gần 5.000 người đã lên tàu để tham gia lễ khai mạc của khinh hạm Nordrhein-Westfalen.

Chú thích ảnh
Du thuyền Aidadiva nổi tiếng của Đức, dài 252 mét và có 1.033 phòng khách sạn. 

Theo người phát ngôn của Hanse Sail, Moritz Naumann, vì lý do thời tiết xấu và sóng lớn trên biển Baltic, một số tàu thuyền nước ngoài đã phải hủy không tham dự lễ hội vào phút chót. Trong những năm đầu tổ chức lễ hội, Hanse Sail có lúc đón hơn 200 tàu thuyền và thuyền buồm truyền thống.

Mặc dù vậy, các nhà tổ chức tỏ ra hài lòng về lễ hội năm nay. Thị trưởng Eva-Maria Kröger (đảng Cánh tả) đánh giá: "Hanse Sail lần thứ 34 là hình thức quảng bá tốt nhất cho Rostock và là một dự án thực sự tâm huyết đối với nhiều người - bạn có thể cảm nhận được điều đó trên tàu cũng như trên bến cảng". Cùng với Thủ hiến Manuela Schwesig, bà Kröger cũng tận dụng cơ hội này để quảng bá Rostock và Warnemünde là những địa điểm tổ chức các cuộc thi đua thuyền buồm của Thế vận hội Olympic có thể diễn ra tại Đức vào năm 2036, 2040 hoặc 2044.

Chú thích ảnh
Màn biểu diễn của tàu cứu hoả.

Thủ hiến Schwesig phát biểu: "Điều kiện chèo thuyền buồm và lướt sóng ở đây rất lý tưởng và Hanse Sail hằng năm chứng minh rằng Rostock và Warnemünde có đủ khả năng tổ chức các sự kiện đẳng cấp hàng đầu".  Với vị trí độc đáo trên bãi biển rộng nhất bờ biển Baltic, điều kiện thể thao tuyệt vời và cơ sở hạ tầng hiện đại, Rostock-Warnemünde là khu vực chèo thuyền buồm tốt nhất ở Đức. Hội đồng Thành phố Rostock gần đây đã bật đèn xanh cho việc đăng ký làm địa điểm chèo thuyền buồm ngoài khơi trong trường hợp Đức đăng cai Olympic.

Trong khi đó, cảnh sát báo cáo cuối tuần diễn ra khá yên bình và hầu như không có sự cố nào. Sở Cảnh sát Rostock đã triển khai lực lượng dày đặc với hơn 200 cảnh sát bảo vệ sự kiện trên bộ và dưới nước hằng ngày.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.