Sức bật mới trên vùng cao Trạm Tấu

Một góc thị trấn huyện vùng cao Trạm Tấu
Một góc thị trấn huyện vùng cao Trạm Tấu

Trạm Tấu là một trong 62 huyện nghèo cả nước. Toàn huyện có 11 dân tộc với 28.000 người, chủ yếu là đồng bào Mông (chiếm gần 80%). Thực hiện chủ trương xóa nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, Trạm Tấu đã được Nhà nước đầu tư trên 1.300 tỷ đồng từ các chương trình, dự án để xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề…

Một tuyến đường liên xã ở huyện Trạm Tấy đang đươc xây dưng
Một tuyến đường liên xã ở huyện Trạm Tấy đang đươc xây dưng

Lồng ghép các nguồn vốn, kết hợp nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện đã xây dựng được 10 trụ sở làm việc, 65 trường, lớp học, 51 công trình thủy lợi, 8 công trình điện dân dụng, 25 công trình nước sạch, nâng cấp, mở mới hơn 124 km đường ô tô đến trung tâm xã, từ trung tâm xã đến thôn bản và 410 km đường giao thông nông thôn, liên bản.

Đồng bào ở vùng cao Trạm Tấu đã được sử dung nước hợp vệ sinh
Đồng bào ở vùng cao Trạm Tấu đã được sử dung nước hợp vệ sinh

Nhờ vậy, đến nay, tất cả các xã và thị trấn trung tâm huyện đã có đường ô tô đến trung tâm, 100% thôn bản có đường đi được bằng xe máy. Số hộ nghèo toàn huyện đã giảm mạnh, con em trong độ tuổi được đến trường chiếm tỷ lệ cao; đồng bào được chăm sóc y tế tốt hơn. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Đồng bào các dân tộc Trạm Tấu sống đoàn kết, gắn bó, chung tay xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn. 

Đến nay, hầu hết con em đồng bào các dân tộc ở vùng cao Trạm Tấu đã được đến trường, lớp học tập
 Đến nay, hầu hết con em đồng bào các dân tộc ở vùng cao Trạm Tấu đã được đến trường, lớp học tập
Bài và ảnh: Trung Kiên