Sửa sai vụ di dời mộ ở Khánh Hòa

Liên quan đến vụ di dời 147 phần mộ ở khu vực núi Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào cuối tháng 7/2016, ngày 9/9, lực lượng chức năng thành phố Nha Trang đã tổ chức đưa những phần mộ đang chôn cất ở nghĩa trang phía bắc Nha Trang về nghĩa trang xã Phước Đồng để cải táng; đồng thời, tiến hành giám định ADN để người dân nhận biết được chính xác phần mộ là thân nhân của mình.
Các phương án này được thực hiện theo nguyện vọng của những hộ có phần mộ đã bị di dời. 
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho biết, địa phương đã dành 248 m2 đất ở nghĩa trang để xây dựng 147 phần mộ khang trang, theo đúng quy cách người dân yêu cầu. Các hộ đã đến đây kiểm tra các phần mộ và thấy rất yên tâm. Bên cạnh đó, 5 phần mộ được tiến hành giám định ADN từ hài cốt theo nguyện vọng của thân nhân. Tất cả chi phí di dời, xây dựng những phần mộ ở địa điểm mới được chủ đầu tư dự án ở khu núi Hòn Rớ 2 là Công ty TNHH Thanh Trúc chi trả. Địa phương và chủ đầu tư đã tích cực khắc phục giải quyết dứt điểm vụ việc nên người dân đồng thuận với cách thực hiện trên.
Ông Ngô Văn Mơ, 64 tuổi, phường Vĩnh Trường, thân nhân của 10 phần mộ cho hay, đa số người dân đã yên tâm với phương án chính quyền địa phương thực hiện. Đây là chuyện tâm linh nên người dân mong muốn những phần mộ của người đã khuất sớm được yên ổn.
Vào cuối tháng 7 vừa qua, tại khu vực núi Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, người dân phát hiện những phần mộ được chôn cất ở đây bị đào bới và hài cốt được di dời đến chôn cất ở nghĩa trang phía bắc Nha Trang. Tại khu vực này, Công ty TNHH Thanh Trúc đang triển khai dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp có quy mô trên 9 ha. Dự án này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt vào đầu năm 2015. Người dân bức xúc cho rằng, phía Công ty TNHH Thanh Trúc và UBND xã Phước Đồng đã không thông báo trực tiếp để họ di dời những phần mộ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.
Trong tháng 8, Công ty TNHH Thanh Trúc và UBND xã Phước Đồng đã tổ chức đối thoại nhiều lần với người dân nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc. Tại các buổi thoại, người dân yêu cầu chính quyền địa phương và Công ty TNHH Thanh Trúc thực hiện, giám định ADN để người dân nhận biết được chính xác phần mộ là thân nhân của mình, tiến hành cải táng và làm một khu thờ chung cho những phần mộ đã bị di dời. Đại diện Công ty TNHH Thanh Trúc đã xin lỗi người dân trong vụ việc này.
Nguyên Lý

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.