Sữa Meiji từ bỏ thị trường Trung Quốc

Mới đây, hãng sữa bột trẻ em nổi tiếng của Nhật Bản Meiji tuyên bố sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc do vấn đề về chi phí tăng cao và môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Hãng sữa bột trẻ em nổi tiếng của Nhật Bản Meiji ngày 24/10 tuyên bố sẽ tạm ngừng hoạt động kinh doanh tại thị trường Trung Quốc do vấn đề về chi phí tăng cao và môi trường cạnh tranh khốc liệt.
Sữa Meiji từ bỏ thị trường Trung Quốc ảnh 1

Sữa Meiji "đầu hàng" tại thị trường Trung Quốc. Nguồn: Internet

Phát ngôn viên của Meiji cho biết trong thời gian qua, doanh số của công ty này tại thị trường Trung Quốc đã sụt giảm mạnh. Chi phí nguyên liệu tăng cao và cạnh tranh ngày một quyết liệt từ phía các công ty đối thủ đã khiến hãng sữa Nhật Bản gặp khó khăn trong việc duy trì lợi nhuận ổn định. Theo người phát ngôn, Meiji sẽ cân nhắc quay trở lại Trung Quốc khi môi trường kinh doanh có những thay đổi tích cực hơn.Các nhãn hiệu sữa bột trẻ em của Nhật Bản đặc biệt được ưa chuộng tại Trung Quốc sau vụ bê bối năm 2008 khi hàng loạt công ty sữa nội địa bị phát hiện sử dụng chất hóa học công nghiệp trong thành phần sữa bột trẻ em. Sáu ca thiệt mạng và khoảng 300.000 trường hợp có các biểu hiện bất thường đã khiến người tiêu dùng đổ xô sang mặt hàng sữa ngoại bất chấp giá cả cao hơn. Tuy nhiên, vào năm 2010, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã cấm các sản phẩm sữa nhập khẩu từ Nhật Bản do lo ngại dịch bệnh chân tay miệng bùng phát tại thành phố Miyazaki, tây nam Nhật Bản. Sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima  số 1 hồi năm 2011 cũng ảnh hưởng không nhỏ tới thực phẩm xuất khẩu của Nhật Bản, trong đó có các hãng sữa. Hiện thị trường tiệu thụ sữa bột lớn nhất của Meiji là Pakistan. Ngoài ra, công ty sở hữu hai thương hiệu sữa bột nổi tiếng khác là Hohoemi và Step này cũng có thị phần đáng kể tại Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.