Sữa mẹ giúp giảm nguy cơ tử vong ở trẻ

Sữa mẹ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết, bảo vệ và giúp cho trẻ tránh các bệnh gây tử vong như viêm phổi, tiêu chảy; đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng...

Sữa mẹ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết, bảo vệ và giúp cho trẻ tránh các bệnh gây tử vong như viêm phổi, tiêu chảy; đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng...

Sữa mẹ giúp giảm nguy cơ tử vong ở trẻ ảnh 1

Một trong những việc tự nhiên nhất như một phần của việc nuôi con nhỏ là nuôi con bằng sữa mẹ. Nguồn: Tuoi tre

"Sữa mẹ hôm nay, sức khỏe ngày mai" là chủ đề của "Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ tại Việt Nam (1-7/8)" năm 2012 do Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Dự án Nuôi dưỡng và Phát triển (Alive & Thrive) phát động ngày 1/8/2012.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: Tháng 6/2012, Quốc hội vừa thông qua Luật Lao động sửa đổi trong đó điều chỉnh chế độ nghỉ thai sản lên 6 tháng và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2013. Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua Luật Quảng cáo trong đó qui định về quảng cáo các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Điều này đã đem lại điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu của trẻ và tiếp tục cho con bú sữa mẹ trong những tháng tiếp theo. Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là sức khỏe trẻ em. Sữa mẹ cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết, bảo vệ và giúp cho trẻ tránh các bệnh gây tử vong như viêm phổi, tiêu chảy; đồng thời thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng... Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ" nên cao trách nhiệm để đảm bảo tất cả trẻ em đều có cơ hội được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ được phát triển tốt nhất về thể lực và trí tuệ trong tương lai.

Theo điều tra dinh dưỡng năm 2010 của Viện Dinh dưỡng quốc gia : Chỉ có 62% trẻ em Việt Nam được bú mẹ trong giờ đầu sau khi sinh trong khi đó mỗi năm có khoảng 1,5 triệu trẻ em được sinh ra; như vậy có khoảng 600 nghìn trẻ không được bú sữa mẹ trong giờ đầu. Chỉ có 1 trong số 5 bà mẹ (19,6%) nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong vòng 6 tháng đầu; như vậy cứ 10 bà mẹ thì có 3 người (31%) nuôi con chủ yếu bằng sữa mẹ trong vòng 6 tháng đầu...

Ts. Nguyễn Duy Khê, Vụ trưởng Vụ Chăm sóc Sức khỏe bà mẹ - Trẻ em, Bộ Y tế cho biết: Việc hỗ trợ và tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi dưỡng trẻ nhỏ cần có các giải pháp đồng bộ từ chủ trương, chính sách đến triển khai thực hiện cũng như theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, mở rộng và duy trì mạng lưới bảo vệ bà mẹ và trẻ em, đưa nội dung thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ vào chấm điểm thi đua hàng năm của các bệnh viện sản, nhi; nâng cao năng lực cho cán bộ y tế trong việc truyền thông tư vấn nuôi dưỡng trẻ nhỏ... Đặc biệt, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể, các hội nghề nghiệp, các tổ chức quốc tế cũng như các phương tiện thông tin đại chúng sẽ quyết định mức độ thành công của hoạt động nuôi con bằng sữa mẹ, nuôi dưỡng trẻ nhỏ hợp lý và an toàn; qua đó góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực của người dân Việt Nam...

Ông Jesper Moller, Quyền Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam khẳng định: Một trong những việc tự nhiên nhất như một phần của việc nuôi con nhỏ là nuôi con bằng sữa mẹ. Sữa mẹ đã được chứng minh một cách khoa học trong nhiều thập kỷ là nguồn thức ăn duy nhất mà trẻ em cần, đặc biệt trong 6 tháng đầu đời; tất cả các chất dinh dưỡng, chất đạm, vitamin và nước đều có trong sữa mẹ. Đây cũng là nguồn dinh dưỡng cực kỳ tốt bổ sung kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp cho trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi. Việc bỏ phiếu thông qua chế độ nghỉ thai sản 6 tháng, Việt Nam là nước đi đầu trong việc xây dựng các điều luật bảo vệ sức khỏe của bà mẹ và trẻ em. Khi bà mẹ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu sẽ đảm bảo sức khỏe tốt hơn cho trẻ và giúp giảm bớt chi phí giải quyết các bệnh gây ra do chế độ ăn không phù hợp dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tại Việt Nam. Với chính sách tăng thời gian nghỉ thai sản, Việt Nam cần phải phối hợp với các công ty và doanh nghiệp để tạo ra "môi trường làm việc thân thiện với trẻ em" nhằm giúp các bà mẹ tiếp tục nuôi con bằng sữa mẹ sau 6 tháng.

Thu Phương

Dành cho bạn

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.