Sữa mẹ có thể là ‘chìa khóa’ trong điều trị COVID-19

Đánh giá của giới khoa học Nga cho biết protein từ sữa mẹ có thể giúp ngăn ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Sữa mẹ có thể giúp điều trị COVID-19. Ảnh: RT

Theo đó, nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở trẻ em dường như thấp hơn so với nhóm đối tượng khác. Điều này có thể là do protein trong sữa mẹ giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch của trẻ. Các nhà khoa học Nga đang thử nghiệm một loại thuốc mới dựa trên phát hiện khoa học này.

Trả lời phỏng vấn tờ News.ru, ông Igor Goldman, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Sinh học Gien (IGB) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga cho biết trong hàng triệu người mắc COVID-19, số ca nhiễm là trẻ sơ sinh rất hiếm. Chính điều này đã khiến nhóm nghiên cứu theo đuổi ý tưởng thử nghiệm lactoferrin – một loại protein thường có trong sữa mẹ, giúp bảo vệ hệ miễn dịch còn non nớt ở trẻ sơ sinh và ngăn chặn các loại virus, vi khuẩn.

Lactoferrin là chất kích thích miễn dịch, giúp tăng cường khả năng ngăn ngừa virus của con người, không chỉ ở trẻ sơ sinh mà cả ở người trưởng thành.

Theo kênh RT (Nga), cùng với các đồng nghiệp đến từ Belarus, năm 2007, nhóm nghiên cứu của ông Goldman đã phát triển một loại protein biến đổi gien giống như trong cơ thể con người nhưng được chiết xuất từ sữa dê. Loại protein có tên gọi neolactoferrin có đặc tính chống vi khuẩn, virus và nấm. 

Đồng thời nó cũng có khả năng ức chế hoạt động của các loại virus như virus rota, virus viêm gan C và virus HIV theo như kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Các chuyên gia tại IGB cho rằng loại protein này thậm chí có thể chống lại siêu vi khuẩn và vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.

Theo ông Goldman, ý tưởng sử dụng neolactoferrin để ngăn nguy cơ nhiễm COVID-19 dựa trên một cơ sở khoa học bắt nguồn từ một nghiên cứu kéo hàng thập kỷ về neolactoferrin được thực hiện cùng Viện Miễn dịch Nga.

Giờ đây, các nhà khoa học tin rằng loại protein này có thể kích thích khả năng miễn dịch ở những người mắc COVID-19 và làm giảm tình trạng nghiêm trọng các triệu chứng bệnh. Về mặt lý thuyết, nó cũng có thể bảo vệ những người khỏe mạnh trước virus và có cơ chế hoạt động tương tự vaccine. Đó là nhờ vào thuộc tính lactoferrin thông thường sẽ ngăn chặn virus xâm nhập tế bào và lây nhiễm. 

Tuy nhiên, chuyên gia dịch tễ Vladimir Bolibok cảnh báo vẫn còn quá sớm để khẳng định loại thuốc mới sẽ phát huy công dụng trong cuộc chiến chống COVID-19. Sau khi được sự hỗ trợ từ Cơ quan Y tế Sinh học Liên bang Nga, nhóm nghiên cứu đã gửi một số mẫu để thử nghiệm ban đầu. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Robot Pepper của công ty SoftBank Robotics tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản: Đẩy mạnh phát triển robot hình người sử dụng AI

Các doanh nghiệp Nhật Bản đang tăng tốc phát triển robot hình người (humanoid robot) tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh Nhật Bản tìm cách tận dụng thế mạnh về sản xuất và robot công nghiệp để thu hẹp khoảng cách với Mỹ và Trung Quốc trong lĩnh vực robot thế hệ mới.

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học.