Sự thật về “bóng ma Sadako” ở Hồng Công

Từ khi xuất hiện, câu chuyện dùng điện thoại và máy tính bảng Samsung chụp được hình “ma nữ Sadako” trên bầu trời và trên trần nhà tắm gây xôn xao cộng đồng mạng ở Hồng Công, rốt cuộc, chân tướng sự việc nằm ngay trong các thiết bị điện tử có chức năng ghi hình trên.

Từ khi xuất hiện, câu chuyện dùng điện thoại và máy tính bảng Samsung chụp được hình “ma nữ Sadako” trên bầu trời và trên trần nhà tắm gây xôn xao cộng đồng mạng ở Hồng Công (Trung Quốc), rốt cuộc, chân tướng sự việc nằm ngay trong các thiết bị điện tử có chức năng ghi hình trên.

Đó chính là phần mềm ứng dựng “Camera 360” được cài trong điện thoại Samsung GALAXY SII của cô Elaine và trong máy tính bản Samsung GALAXY Tab7.7 của ông Trần Thiện Cần.

Sự thật về “bóng ma Sadako” ở Hồng Công ảnh 1

Ứng dụng “ghost” trong “Camera 360” tạo ra hình “ma nữ Sadako” khi chụp ảnh.

“Camera 360” có nhiều hiệu ứng đặc biệt, trong đó có hiệu ứng tạo hình ảnh ma quỷ, không cần phải kích hoạt, khi chụp, hình ảnh ma quỷ sẽ tự động chèn vào ở các vị trí khác nhau với các kích thương khác nhau.

Đại diện hãng phát triển “Camera 360” cũng thừa nhận, ban đầu họ đưa các ứng dụng trên vào, nhưng sau đó phát hiện chúng đã làm khách hàng sợ hãi, thậm chí có người còn vứt ngay điện thoại vào sọt rác.

Có người đưa hình ảnh chụp được lên mạng với cái tít “ma xuất hiện ở tuyến tàu điện ngầm số 2 tại Bắc Kinh” thu hút sự quan tâm chú ý của rất nhiều người, trong vòng một đêm số lượng truy cập đã lên tới hơn 100.000 lượt.

Chính vì thế, khi đưa ra phiên bản mới, hãng đã loại các ứng dụng đặc biệt trên ra khỏi “Camera 360”. Dẫu vậy, ông Trần Thiện Cần vẫn tỏ ra bất mãn với cách làm của hãng.

Về phần mình, người phát ngôn của hãng Samsung tới Hồng Công nói rằng, trong số các phần mềm ứng dụng cài sẵn trong điện thoại do hãng sản xuất không có phần mềm chụp ảnh nêu trên và từ trước tới nay cũng chưa từng xảy ra sự kiện tương tự.

Nam Khánh

Dành cho bạn

Asian Para Games 2026: Nữ cung thủ không tay cân bằng kỷ lục thế giới

Asian Para Games 2026: Nữ cung thủ không tay cân bằng kỷ lục thế giới

Nữ cung thủ 19 tuổi người Ấn Độ Sheetal Devi đã có màn trình diễn nổi bật trong ngày thi đấu đầu tiên của Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản, khi đạt 704/720 điểm ở vòng phân hạng nội dung cung 3 dây đơn nữ, cân bằng kỷ lục thế giới và lập kỷ lục châu Á mới.

COP17 thúc đẩy chuyển dòng tiền bảo vệ thiên nhiên

COP17 thúc đẩy chuyển dòng tiền bảo vệ thiên nhiên

Gần 200 quốc gia tham dự Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP17) tại Armenia đang chịu sức ép đẩy nhanh hành động bảo vệ thiên nhiên, trong bối cảnh các mục tiêu đến năm 2030 chệch hướng và hàng nghìn tỷ USD ngân sách vẫn được rót vào những hoạt động gây suy thoái đa dạng sinh học.

Phép thử bản lĩnh

Phép thử bản lĩnh

Một năm sau khi nhậm chức ngày 21/10/2025, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã định hình những ưu tiên điều hành rõ nét, từ ổn định chính trị, thúc đẩy đầu tư đến củng cố quốc phòng và tăng cường quan hệ với các đối tác.