Sự sống có thể đã xuất hiện trên Trái Đất từ hơn 3 tỷ năm trước

Ngày 10/5, các nhà khoa học Australia công bố một mẫu hóa thạch cho thấy sự sống có thể đã xuất hiện trên Trái Đất từ hơn 3 tỷ năm trước đây.
Sự sống có thể đã xuất hiện trên Trái Đất từ hơn 3 tỷ năm trước ảnh 1

Mẫu hóa thạch mới được phát hiện.

Mẫu hóa thạch có niên đại từ 3,48 tỷ năm trước đây, mới được các nhà địa chất đến từ Đại học New South Wales tìm thấy trong lớp trầm tích của một suối nước nóng tại vùng Pilbara xa xôi ở miền Tây Australia. Những mẫu hòa thạch này được xác định là các cấu trúc đá stromatolite xếp thành lớp do vi khuẩn tạo nên.

Việc phát hiện mẫu hóa thạch hình thành bởi vi khuẩn, cấu trúc sống đơn giản và xuất hiện đầu tiên trên Trái Đất, tại lớp trầm tích nước ngọt đưa ra một giả thuyết mới rằng sự sống có thể đã bắt đầu từ những dòng suối nước ngọt trên mặt đất chứ không phải như những giả thuyết được biết đến rộng rãi trước đây rằng sự sống bắt đầu từ lòng đại dương trước khi tiến hóa dần lên mặt đất.

Phát hiện mới này cung cấp thêm một khía cạnh địa chất khác về nguồn gốc sự sống và có giá trị đặc biệt đối với việc tìm kiếm sự sống trên các hành tinh khác ngoài Trái Đất, trước mắt là trên sao Hỏa khi một thiết bị tự hành dự kiến được đưa lên hành tinh này vào năm 2020.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.