Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham

Cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá Anh, David Beckham đã tuyên bố chính thức từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Trong 20 năm thi đấu, Beckham là cầu thủ người Anh duy nhất giành chức vô địch tại 4 quốc gia khác nhau.

Cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá Anh, David Beckham đã tuyên bố chính thức từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 38. Chàng tiền vệ nổi tiếng này từng chơi cho các đội bóng của các giải nhà nghề Anh, Mỹ, Pháp, Italy, Tây Ban Nha, và trong sự nghiệp 20 năm thi đấu, Beckham là cầu thủ người Anh duy nhất giành chức vô địch tại 4 quốc gia khác nhau.

Beckham cho biết chức vô địch Pháp Ligue I cùng câu lạc bộ Paris Saint-Germain (PSG) sẽ là danh hiệu cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của anh. Becks muốn tạm biệt sự nghiệp áo số khi đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 1

Beckham giành chức vô địch FA Youth Cup năm 1992 trong màu áo Manchester United cùng các đồng đội Paul Scholes, anh em nhà Neville, Ryan Giggs và Nicky Butt.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 2

Cuối mùa giải 1996, Beckham được bình chọn bởi PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh) là cầu thủ trẻ của năm. Điều ý nghĩa hơn là Beckham được nhận chiếc áo số 7 huyền thoại từ Eric Cantona.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 3

Năm 1996, Manchester United lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh và đó là danh hiệu đầu tiên trong 6 danh hiệu vô địch giải bóng đá Ngoại hạng mà Beckham đạt được cùng “Quỷ đỏ”.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 4

Tại World Cup năm 1998, Beckham đã gây thất vọng khi bị trọng tài Kim Milton Nielsen rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu trong trận tứ kết với đội tuyển Argentina. Nhiều người hâm mộ đội tuyển Anh cho rằng Beckham có lỗi một phần trong thất bại của đội tuyển.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 5

Beckham ghi bàn ở những phút cuối cùng trong trận đấu với Hy Lạp tại Old Trafford giúp đội tuyển Anh giành suất tham dự World Cup 2002.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 6

Vết thương trên mặt của Beckham được cho là do  dính “giày bay” của huấn luyện viên "Quỷ đỏ” Alex Ferguson trong phòng thay đồ.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 7

Sau cú “giày bay” đó, mùa hè năm 2003 Beckham chuyển đến Real Madrid, “kền kền trắng” đã phải trả M.U 30 triệu USD để có được anh. Beckham chơi cho Real Madrid đến năm 2007 với danh hiệu vô địch La Liga.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 8

Rời Tây Ban Nha, Beckham đến Mỹ chơi cho câu lạc bộ LA Galaxy. Tại đây cầu thủ người Anh và gia đình đã tạo được sự chú ý lớn của giới truyền thông.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 9

Năm 2009, trong một hợp đồng cho mượn, Beckham đã đến thi đấu cho AC Milan tại giải Serie A.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 10

Cầu thủ bóng đá người Anh làm đại sứ đặc biệt tham gia rước đuốc tại Olympic Games London 2012.

Sự nghiệp thăng trầm của David Beckham ảnh 11

Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp cuối cùng của Beckham là cùng đội bóng Paris Saint-Germain của Pháp. Beckham và đồng đội Zlatan Ibrahimovic ăn mừng trận đấu kết thúc mùa giải tại Lyon ngày 12/5.

H.Linh (Chùm ảnh The Guardian, Reuters)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.