Sứ mệnh Mặt Trăng của NASA bị lùi thời hạn do dịch COVID-19

Dịch viêm đường hô hấp câp COVID-19 đã "phủ bóng đen" lên kế hoạch của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đưa các nhà du hành trở lại Mặt Trăng vào năm 2024, sau khi 2 cơ sở sản xuất tên lửa của cơ quan này phải đóng cửa do một nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Chú thích ảnh
 Ảnh: AFP

Trong thông báo, Giám đốc điều hành NASA Jim Bridenstine cho biết NASA sẽ tạm đóng cửa cơ sở lắp ráp Michoud ở thành phố New Orleans thuộc bang Mississippi và Trung tâm Vũ trụ Stennis ở hạt Hancock lân cận do lo ngại số ca mắc COVID-19 gia tăng trong khu vực. Ông Bridenstine nêu rõ NASA nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của cơ quan này là sức khỏe và sự an toàn của đội ngũ nhân viên. Hiện NASA đang xem xét các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.  

Người đứng đầu NASA không nêu rõ các cơ sở trên sẽ đóng cửa bao lâu, nhưng cho biết sẽ yêu cầu "tạm ngừng sản xuất và thử nghiệm" Hệ thống phóng vũ trụ (SLS) và tàu vũ trụ Orion được sử dụng trong các sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Dự án phát triển SLS, do tập đoàn Boeing dẫn đầu với tư cách nhà thầu chính, đã bị đình trệ trong nhiều năm qua và chi phí đã bị đội lên gần 2 tỷ USD. 

Ngày 17/3 vừa qua, tất cả 11 trung tâm của NASA đã được đặt ở giai đoạn 3 trong kế hoạch phòng dịch, theo đó các nhân viên được yêu cầu làm việc từ xa, trừ những người được chỉ định tham gia những dự án thiết yếu như dự án SLS. Ngày 19/3, Trung tâm Vũ trụ Stennis và cơ sở lắp ráp Michoud đã chuyển sang giai đoạn 4 - cấp độ cao nhất trong kế hoạch phòng dịch, theo đó phải tạm đóng cửa, sau khi có một nhân viên nhiễm SARS-CoV-2. 

Quyết định mới này của NASA về cơ bản sẽ đẩy lùi kế hoạch các nhà du hành trở lại Mặt Trăng vào năm 2024, được coi là bước đệm để thám hiểm Sao Hỏa. Trong 3 năm từ 1969-1972, Mỹ đã 6 lần đưa tàu vũ trụ có người lái lên Mặt Trăng.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.