Sự hối hận của những người từ chối tiêm vaccine COVID-19 tại Mỹ

Tờ New York Times (Mỹ) cho biết trong bối cảnh các ca mắc mới COVID-19 bùng phát trở lại và số trường hợp tử vong tăng cao, một số người từng từ chối tiêm vaccine đang phải vật lộn với hậu quả.
Chú thích ảnh
Một y tá tiêm vaccine COVID-19 tại Texas (Mỹ). Ảnh: AP

Mindy Greene lại trải qua thêm một ngày nữa trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho người mắc COVID-19. Lắng nghe tiếng kêu vo vo từ thiết bị đang giúp chồng cô - Russ (42 tuổi) thở, Mindy Greene mở điện thoại và đăng lên mạng xã hội Facebook: “Chúng tôi đã không tiêm vaccine. Tôi đã đọc nhiều thứ về vaccine nên sợ. Tôi quyết định không tiêm rồi cầu nguyện và cho rằng mình sẽ ổn. Nhưng nếu có thông tin như hiện nay thì chúng tôi đã đi tiêm phòng”.

Chồng Greene, người cha của 4 đứa trẻ, đang phải giành giật giữa sự sống và cái chết do mắc COVID-19. Và ngày hôm đó, 13/7 là thời điểm Greene quyết định lên tiếng thể hiện sự hối hận. Tại bệnh viện Utah Valley ở bang Utah (Mỹ), Greene viết trên Facebook: “Tôi luôn tự trách mình mỗi ngày”.

Nhiều người từng cương quyết không tiêm vaccine COVID-19 nay lên tiếng từ giường bệnh về sự tiếc nuối của họ, về cơn đau phải chịu đựng do virus SARS-CoV-2. Và cả nỗi đau khi chứng kiến những thành viên gia đình có quyết định tương tự đang phải chống chọi với COVID-19.

Số ca mắc mới và nhập viện vì COVID-19 tăng mạnh trong thời gian gần đây ở những người không tiêm vaccine tại Mỹ đã mang lại thực tế nghiệt ngã rằng virus SARS-CoV-2 có thể xâm nhập vào cơ thể những người nghĩ rằng họ đã vượt qua đại dịch.

Bác sĩ Matthew Sperry, người điều trị cho chồng của cô Greene, chia sẻ rằng các ca nhập viện vì COVID-19 tại bang Utah đã tăng tới 35% trong vòng 2 tuần.

Bà Rebecca Weintraub tại Trường Y Harvard nhận xét: “Mọi người đang tạo ra tin tức từ giường bệnh từ các phòng khám. Đó là khả năng tiếp cận của thông điệp: Tôi đã không bảo vệ gia đình của mình. Hãy để tôi giúp bạn bảo vệ gia đình bạn”.

Một người đàn ông Texas phải cấy ghép hai lá phổi sau khi mắc COVID-19 đã đưa ra lời khuyên trên truyền hình địa phương rằng mọi người nên tiêm vaccine COVID-19.

Các chuyên gia y tế và các nhà nghiên cứu khoa học đều nhấn mạnh rằng vaccine là an toàn, hiệu quả vượt trội và là vũ khí tốt nhất để chống lại các biến thể mới.

Tiến sĩ Tom Frieden, cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 26/7 nhấn mạnh rằng trong 6 tuần tới, với biến thể Delta lây lan mạnh, nước này có thể đối mặt với tình trạng có tới 200.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày.

Tuy nhiên, một số người nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ vẫn kiên quyết không tiêm vaccine. Các cuộc khảo sát cho thấy phần lớn những người Mỹ nói không với vaccine COVID-19 vẫn bám chặt vào quan điểm này.

Theo số liệu từ CDC, bất chấp nhiều quan chức đã khuyến khích và các chuyên gia cảnh báo rằng cách bảo vệ tốt nhất khỏi COVID-19 là tiêm chủng, nhưng chỉ có 49,1% dân số Mỹ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Trên 50 nhóm y tế bao gồm Hiệp hội Y khoa Mỹ, Học viện Nhi khoa Mỹ… đã đưa ra một tuyên bố chung kêu gọi tất cả các đơn vị y tế bắt buộc nhân viên phải tiêm vaccine COVID-19.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.