Sử dụng mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước

Ngày 26/11, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Văn Điệp (sinh năm 1965), trú tại phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định tại điểm a và b, khoản 1, Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015.
Chú thích ảnh
 Bị cáo Phạm Văn Điệp trong phiên tòa xét xử. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Phạm Văn Điệp đã từng đi du học tự túc tại Liên bang Nga, sau đó bỏ học và tham gia vào tổ chức Đảng dân chủ 21, đối tượng này đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, vào ngày 28/6/2016, đối tượng Điệp đã có hành vi viết, rải 120 tờ truyền đơn tại Tượng đài Chiến thắng tại thủ đô Viên Chăn, nước Lào và quay phát tán trên mạng xã hội Facebook nhằm tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đối tượng đã bị Tòa án Nhân dân Thủ đô Viên Chăn tuyên phạt 21 tháng tù giam về tội Phạm tội đối với đất nước bạn bè.

Ngoài ra, từ tháng 4/2014 - 6/2019, đối tượng Phạm Văn Điệp còn nhiều lần sử dụng mạng xã hội Facebook tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm và chia sẻ bài viết, phát tán video trực tiếp để thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ, công chức Nhà nước; xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bịa đặt và suy diễn thiếu căn cứ gây hiểu lầm, hoang mang cho người dùng facebook và nhân dân nhằm làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, phá hoại sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong xã hội, làm cho nhân dân không tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước, qua đó xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chế độ Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Vụ án này có tính chất nghiêm trọng gây tổn hại lớn đến an ninh chính trị quốc gia, xâm phạm đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân và thể chế chính trị chế độ xã hội chủ nghĩa, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Tại phiên tòa, căn cứ vào bản cáo trạng, chứng cứ và lời khai, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Điệp 9 năm tù giam.

Tin, ảnh: Nguyễn Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.