Sử dụng điện thoại thông minh hơn 7 giờ/ngày sẽ bị mỏng vỏ não

Theo kết quả một nghiên cứu mới được công bố ngày 10/12 ở Mỹ, những trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng và chơi các trò chơi video hơn 7 giờ đồng hồ mỗi ngày sẽ sớm bị mỏng vỏ não.
Chú thích ảnh
Theo nghiên cứu, những đứa trẻ dành 7 giờ cho điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có dấu hiệu vỏ não bị mỏng sớm. Ảnh: dailymail

Nghiên cứu này được thực hiện với hơn 11.000 thanh thiếu niên trong vòng 10 năm. Sau khi tiến hành chụp cắt lớp não của 4.500 trẻ em, các nhà khoa học thấy rằng những trẻ em dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng và chơi các trò chơi video hơn 7 giờ/ngày đã có dấu hiệu bị mỏng vỏ não sớm hơn so với những trẻ em không sử dụng những thiết bị này.

Ông Gaya Dowling, một bác sĩ thuộc Viện nghiên cứu về sức khỏe quốc gia của Mỹ (NIH) tham gia nghiên cứu trên, cho biết đây là hiện tượng trưởng thành sớm của não và điều này "đã xảy ra hơi sớm".

Cũng theo nghiên cứu trên, chỉ cần ngồi trước màn hình điện thoại thông minh và máy tính bảng 2 giờ/ngày cũng đã có thể ảnh hưởng không tốt đến trẻ em. Điều này được chứng minh thông qua việc những trẻ em sử dụng các thiết bị này trong thời gian như trên đã đạt điểm số thấp hơn những trẻ em khác trong các cuộc kiểm tra về khả năng tư duy và kỹ năng học ngoại ngữ.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.