Sử dụng 'Đá đun sôi' trong chữa bỏng

Một trong những giải pháp chữa lành vết bỏng nhanh chóng, mà giá thành "phải chăng" là sử dụng khoáng chất Zeolit (đá đun sôi) để chế tạo chất liệu băng bó.

Các nhà khoa học Nga đang nghiên cứu một trong những giải pháp độc đáo nhằm chữa lành vết bỏng nhanh chóng, mà giá thành "phải chăng" bằng cách sử dụng khoáng chất Zeolit (đá đun sôi) để chế tạo chất liệu băng bó.

Sử dụng 'Đá đun sôi' trong chữa bỏng ảnh 1

Khoáng chất Zeolit (đá đun sôi) có tính hấp thụ cao như bọt biển.

Phó Giáo sư Kirill Golokhvastov thuộc Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (LB Nga), cho biết Zeolit là một loại nham thạch rất phổ biến, có tính hấp thụ cao như bọt biển. Ở Nga, Zeolit được dùng trong phẫu thuật vết thương nhiễm trùng như thủng loét, viêm phúc mạc có mủ... điều mà chưa nước nào trên thế giới áp dụng. Zeolit hút sạch mủ từ vết thương ở những người bệnh mà y học thông thường chưa tìm ra giải pháp phục hồi. Bên cạnh đó, Zeolit còn có tác dụng chữa trị các loại bệnh có tỷ lệ tử vong cao ở gia súc; cải tạo đất bị nhiễm độc; cũng như sử dụng để vận chuyển cá tươi.

Nhà khoa học người Nga này cho biết Zeolit còn sở hữu nhiều đặc tính tuyệt vời như hấp thụ tốt các chất phóng xạ và kim loại nặng trong không khí. Loại khoáng sản này được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày như tách dầu thô, làm sạch nước bị ô nhiễm. Theo ông Golokhvastov, để làm sạch nước bị ô nhiễm sau thảm họa hạt nhân Chernobyl, người ta cũng dùng tới tới Zeolit. Theo đó, nước từ nhà máy điện hạt nhân được dẫn chảy qua hố đất chất khoáng chất này, do vậy, bức xạ không thẩm thấu vào sông Dnepr và phần lớn đất đai Ukraine.

Không chỉ được sử dụng ưu tiên ở Nga, Zeonit còn được sử dụng rộng rãi trong chế biến thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, hay có trong máy lọc nước, điều hòa không khí ở một số nước trên thế giới.

Đề án Stone Patch - sử dụng nguyên liệu khoáng sản Zeolit để nhanh chóng chữa lành vết bỏng, được giới chuyên gia đánh giá cao và đưa vào danh sách 100 ý tưởng xuất sắc nhất thế giới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.