Sự cố tràn dầu tại Mỹ không gây tác động đến môi trường hoang dã

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cho biết không ghi nhận báo cáo nào về tác động đối với các sinh vật hoang dã liên quan đến sự cố tràn dầu tại giàn khoan của Tập đoàn năng lượng Hilcorp Caillou tại Vịnh Terrebonne, bang Louisiana ngày 8/8. 
Chú thích ảnh
Hiện trường sự cố tràn dầu tại Vịnh Terrebonne, bang Louisiana, Mỹ ngày 8/8/2022. Ảnh: U.S. Coast Guard/TTXVN

Theo lực lượng trên, sự cố xảy ra khi một bồn chứa dầu của Tập đoàn Hilcorp Caillou bị sập do vấn đề liên quan đến kết cấu, gây tràn dầu trên biển. Hilcorp ước tính khoảng gần 14.000 gallon dầu thô đã bị tràn ra biển.

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ ngay lập tức đã sử dụng phao ngăn dầu loang rộng và triển khai 8 tàu để dọn sạch dầu tràn, đồng thời loại bỏ bồn chứa bị sập khỏi khu vực này. Nhà chức trách cho biết các hệ thống tự động đã giúp bảo đảm an toàn cho cơ sở, trong khi phát tín hiệu báo động để các chuyên gia kịp thời nắm bắt tình hình và đưa ra biện pháp ứng phó.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó 1 tuần, một vụ tràn dầu khác đã xảy ra trong quá trình công ty WCC Energy Group LLC vận chuyển dầu vào kho dự trữ, khi 4.000 gallon dầu bị đổ xuống đầm lầy gần khu vực Baton Rouge, bang Louisiana. Lực lượng bảo vệ bờ biển vẫn đang giám sát các nỗ lực dọn sạch dầu liên quan sự cố này.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.