Sự cố tàu trên Vịnh Oman: Iran bác các cáo buộc tấn công tàu chở dầu

Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng nước này ngày 19/6 đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran đứng sau hai vụ tấn công tàu chở dầu tại Vịnh Oman hôm 13/6 vừa qua, đồng thời cho rằng bằng chứng được Mỹ đưa ra là "vô căn cứ".
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc ngùn ngụt trên tàu chở dầu được cho là bị tấn công ngoài khơi vùng Vịnh Oman ngày 13/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

IRNA dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng, Thiếu tướng Amir Hatami nêu rõ: "Những cáo buộc nhằm vào các lực lượng vũ trang Iran và đoạn phim được công bố liên quan sự cố xảy ra với các tàu chở dầu là... không có căn cứ và chúng tôi thẳng thừng bác bỏ những cáo buộc này". Theo Bộ trưởng Quốc phòng Iran, lực lượng vũ trang Iran nằm trong số lực lượng đầu tiên tiếp cận các tàu chở dầu sau sự cố trên để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn và đã cứu được 23 người trên một chiếc tàu. 

Trước đó, Mỹ cáo buộc Iran đứng sau các cuộc tấn công tàu chở dầu hồi tuần trước, công bố hình ảnh và đoạn băng hình mà Washington nói là ghi lại cảnh người Iran ở trên một tàu tuần tra đang tháo gỡ một quả ngư lôi chưa phát nổ được gắn dưới thân của một trong những tàu chở dầu. Mới nhất, ngày 19/6, hải quân Mỹ còn trưng bày một thanh nam châm và các mảnh vỡ của mìn gắn dưới đáy tàu, cho rằng các mảnh vỡ này cho thấy một sự tương đồng đặc biệt với các loại mìn của Iran.

Liên quan đến diễn biến xung quanh các vụ tấn công tàu chở dầu trên vịnh Oman, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 19/6 khẳng định vẫn có nguy cơ xảy ra chiến tranh tại vùng Vịnh nếu căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Đức, đối thoại với tất cả các bên vẫn là giải pháp cần thiết lúc này.

Phát biểu trước báo giới bên cạnh người đồng cấp Pháp Jean-Yves Le Drian tại Paris, Ngoại trưởng Heiko Mass nói rằng nguy cơ chiến tranh tại vùng Vịnh chưa thể tháo gỡ và tình hình vẫn nghiêm trọng như trước đây. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành đối thoại giữa các bên liên quan nhằm giảm leo thang cũng như tìm kiếm các giải pháp khả thi.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhìn chung thận trọng hơn Washington trong việc quy trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công tàu chở dầu, chỉ bày tỏ quan ngại về nguy cơ của một cuộc xung đột lớn ở vùng Vịnh. Theo Ngoại trưởng Pháp Le Drian, đã đến lúc các cường quốc thế giới cần phải hợp tác nhằm đảm bảo giảm căng thẳng hiện nay.              

Phương Hoa  (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.