Sự bi quan về kinh tế Mỹ đẩy giá vàng lên cao

Giá vàng kỳ hạn bị đẩy lên cao trong phiên giao dịch 7/2 trên thị trường Mỹ và tiếp tục đà này trong phiên 8/2 tại châu Á, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khẳng định kinh tế Mỹ đang hồi phục với tốc độ chậm chạp và duy trì lãi suất thấp là cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế.

Giá vàng kỳ hạn bị đẩy lên cao trong phiên giao dịch 7/2 trên thị trường Mỹ và tiếp tục đà này trong phiên 8/2 tại châu Á, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Ben Bernanke một lần nữa khẳng định kinh tế Mỹ đang hồi phục với tốc độ chậm chạp đáng thất vọng và duy trì lãi suất thấp là cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế quốc dân quá trì trệ này.

Sự bi quan về kinh tế Mỹ đẩy giá vàng lên cao ảnh 1

Sự bi quan về kinh tế Mỹ là nguyên nhân đẩy giá vàng lên cao. Ảnh: AFP/TTXVN.

Đồng USD yếu cũng thúc đẩy hoạt động mua vàng, khiến giá vàng giao tháng 4/2012 tại sàn COMEX (New York) tăng tới 23,5 USD (1,4%) lên 1.748,4 USD/ounce khi chốt phiên 7/2. Mở cửa phiên 8/2 tại Hồng Công, giá vàng giao ngay cũng tăng 20,8 USD lên 1.752,9 USD/ounce.

Theo giới phân tích, vàng - vốn chịu áp lực từ số liệu tích cực của lĩnh vực phi nông nghiệp cùng nỗi lo có sự thay đổi trong chính sách tiền tệ của Mỹ - đã phục hồi từ phiên 7/2 sau tuyên bố duy trì lãi suất thấp của ông Bernanke. Trong khi đó, việc Chính phủ Hy Lạp thông báo chuẩn bị các biện pháp khắc khổ hơn nữa nhằm nhận được gói cứu trợ trị giá 130 tỷ euro cũng thúc đẩy giới đầu tư mạnh tay với tài sản có độ rủi ro cao như vàng.

Trang Nhung (Theo THX)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.