Standard & Poor's đánh tụt tín nhiệm của Nga xuống mức thấp nhất

Hãng chuyên xếp hạng định mức Standard & Poor's (S&P) đã đánh tụt mức tín nhiệm của Nga từ BBB xuống còn BBB-, mức thấp nhất trong bảng thang đánh giá triển vọng đầu tư của tổ chức này.

Ngày 25/4, hãng chuyên xếp hạng định mức Standard & Poor's (S&P) đã đánh tụt mức tín nhiệm của Nga từ BBB xuống còn BBB-, mức thấp nhất trong bảng thang đánh giá triển vọng đầu tư của tổ chức này.

Theo đó, chỉ số chứng khoán Micex của Nga sụt giảm 14,5% kể từ đầu năm. Cũng trong thời gian này, đồng ruble cũng giảm 8,4% so với đồng USD. Đây là mức sụt giảm lớn thứ hai trong tổng số 24 nền kinh tế đang nổi, chỉ sau đồng peso của Argentina.

Standard & Poor's đánh tụt tín nhiệm của Nga xuống mức thấp nhất ảnh 1

S&P đưa ra các đánh giá tiêu cực đối với kinh tế Nga. Ảnh: EPA

Báo cáo của S&P nêu rõ: Dòng vốn đầu tư quốc tế, trong nước có thể sẽ tiếp tục được rút ra khỏi nền kinh tế Nga, do những căng thẳng liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Điều này kéo theo triển vọng không mấy sáng sủa cho nền kinh tế Nga.

Theo ước tính của S&P, đã có đến 51 tỉ USD rời khỏi Nga trong quý 1 năm 2014, gần bằng tổng số mức rút vốn trong 5 năm qua. Triển vọng thặng dư thương mại của Nga sẽ biến mất trong năm 2015, khi nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm này vẫn bảo lưu quan điểm triển vọng kinh tế tiêu cực đối với Nga, cho rằng đà suy giảm sẽ xảy đến trong hai năm tới.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, tỉ lệ lạm phát của Nga tại thời điểm ngày 21/4 là 7,2%, tăng so với mức 6,4% tại thời điểm tháng 3. Tỉ lệ lãi suất cũng đã được điều chỉnh từ mức 7% lên 7,5%.


HT
(Itar-Tass, Bloomberg)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.