Sri Lanka: Yêu cầu Tổng thống Sirisena khôi phục lại hoạt động của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya ngày 30/10 cảnh báo với Tổng thống Maithripala Sirisena rằng bất ổn có thể sẽ bùng phát nếu các nhà lập pháp không được phép lựa chọn giữa hai ứng cử viên Thủ tướng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya. Ảnh: mid-day.com

Trong bức thư gửi Tổng thống Sirisena, Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya yêu cầu khôi phục lại hoạt động của Quốc hội vì nền dân chủ. Trước đó, hôm 29/10, ông Jayasuriya đã cảnh báo về làn sóng bạo lực bùng phát nếu Quốc hội tiếp tục bị đóng cửa. 

Ông Jayasuriya cho biết khoảng 125 nhà lập pháp trong Quốc hội 225 thành viên đã ký thỉnh nguyện thư yêu cầu khôi phục lại hoạt động của Quốc hội.

Sri Lanka đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, khi Tổng thống nước này Maithripala Sirisena bất ngờ cách chức Thủ tướng Ranil Wickremesinghe, chỉ định cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa làm Thủ tướng mới, đồng thời tạm đình chỉ hoạt động của Quốc hội đến ngày 16/11 tới.

Các thành viên công đoàn thân cận với Thủ tướng mới Rajapaksa đã ngăn cản các bộ trưởng trong nội các cũ vào cơ quan làm việc. Đụng độ đã xảy ra ngày 28/10 khi lực lượng cảnh vệ của cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Ranatunga tấn công nhóm người ủng hộ Tổng thống Sirisena, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Trong khi đó, Thủ tướng bị cách chức Wickremesinghe và đảng của ông có kế hoạch kiện lên tòa án về cái mà họ cho là "hành động trái pháp luật" của Tổng thống Sirisena. Ông Wickremesinghe không chấp nhận rời Phủ thủ tướng, nơi bên ngoài đang có hơn 1.000 người ủng hộ ông. Phát biểu với báo giới, ông Wickremesinghe cho biết quyết định cách chức ông đã gây ra một khoảng trống quyền lực.

Hiện sức ép đang ngày một gia tăng đối với Tổng thống Sirisena, yêu cầu ông tái triệu tập họp Quốc hội để các nghị sĩ giải quyết cuộc khủng hoảng hiến pháp hiện nay. Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya cảnh báo khủng hoảng chính trị ở quốc gia này có thể sẽ xấu đi nghiêm trọng nếu các nghị sĩ không được phép đứng ra giải quyết cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng thống và Thủ tướng vừa bị cách chức.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.