Sri Lanka dự kiến bán thị thực vàng

Quốc gia đang gặp khủng hoảng vì thiếu ngoại hối Sri Lanka tuyên bố sẽ bán thị thực dài hạn.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng mua dầu hỏa tại Colombo, Sri Lanka ngày 21/3. Ảnh: Reuters

Theo đó, công dân nước ngoài gửi thiểu 100.000 USD ở Sri Lanka sẽ được phép sống và làm việc tại nước này trong 10 năm. Số tiền gửi sẽ bị “khóa” trong tài khoản ngân hàng địa phương suốt thời gian những công dân nước ngoài này ở lại Sri Lanka.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin Chính phủ Sri Lanka ngày 26/4 đã thông báo về thông tin này trong Chương trình Thị thực Vàng.

Bộ trưởng Truyền thông Nalaka Godahewa tuyên bố: “Chương trình này sẽ giúp Sri Lanka ở thời điểm chúng ta phải đối mặt với khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ khi giành độc lập”.

Chính phủ Sri Lanka cũng thông qua việc cấp thị thực 5 năm cho bất kỳ công dân nước ngoài nào chi tối thiểu 75.000 USD để mua một căn hộ tại quốc gia này.

Nền kinh tế Sri Lanka rơi vào khó khăn sau khi dịch COVID-19 tác động mạnh đến ngành du lịch. Dự trữ ngoại hối của Sri Lanka đã giảm tới 70% trong 2 năm qua và xuống mức chỉ còn 2,31 tỷ USD. Thêm vào đó, đến cuối năm nay nước này phải trả khoản nợ khoảng 4 tỷ USD trong đó gồm 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế chính phủ sẽ đáo hạn trong tháng 7.

Không có khả năng chi trả nhập khẩu nhiên liệu khiến tình trạng mấy điện xảy ra thường xuyên tại Sri Lanka để “chia khẩu phần” năng lượng. Trong khi đó, cảnh tượng người dân phải xếp hàng dài quanh các trạm xăng không phải là hiếm.

Sri Lanka đang tìm kiếm 3 tỷ USD trong những tháng tới từ nhiều nguồn, trong đó có Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) và Ấn Độ để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.