Sri Lanka đề nghị nhập 15.000 tấn gạo Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Công Thương Sri Lanka, ông Rishad Badiutheen gợi ý Sri Lanka đang có nhu cầu nhập khẩu 15.000 tấn gạo và đề nghị các doanh nghiệp đối tác Việt Nam tham gia cung cấp.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Sri Lanka, ông Rishad Badiutheen gợi ý Sri Lanka đang có nhu cầu nhập khẩu 15.000 tấn gạo và đề nghị các doanh nghiệp đối tác Việt Nam tham gia cung cấp.

Đề nghị trên được đưa ra trong buổi hội đàm của ông Rishad Badiutheen và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trưa ngày 21/8 tại Hà Nội nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và đầu tư giữa hai nước.

Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, qua 6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Sri Lanka đạt 66 triệu USD tăng 11,8%; kim ngạch nhập khẩu đạt 43 triệu USD, tăng 139% so với cùng kỳ năm 2013.

Sri Lanka đề nghị nhập 15.000 tấn gạo Việt Nam ảnh 1

Chế biến gạo xuất khẩu tại Xí nghiệp Chế biến lương thực cao cấp Tân Túc (huyện Bình Chánh). Ảnh: Đình Huệ - TTXVN

Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đánh giá cao tiềm năng hợp tác thương mại giữa hai nước, đồng thời mong muốn tăng cường trao đổi, hợp tác chặt chẽ hơn nữa đối với những lĩnh vực, mặt hàng xuất khẩu mà hai bên có thế mạnh.

Phía Bộ Công Thương Sri Lanka đề xuất việc trao đổi, học tập kinh nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu mà Việt Nam đã thực hiện rất thành công.

Sri Lanca là quốc gia có diện tích lãnh thổ trên 65.000km2 với dân số 21,9 triệu người. Đây là thị trường cửa ngõ quan trọng tại khu vực Nam Á.

Cũng tại hội đàm, hai bên thống nhất sẽ sớm thành lập Tiểu ban Thương mại hỗn hợp cũng như thúc đẩy việc triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí và cơ khí giữa hai nước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với các đối tác của Sri Lanka.

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi các đoàn cấp Bộ, tổ chức các đoàn doanh nghiệp đi thăm và làm việc; thiết lập cơ chế tăng cường cung cấp thông tin về cơ hội kinh doanh, đầu tư, danh sách các hội chợ triển lãm quốc tế lớn, danh sách các công ty xuất nhập khẩu uy tín…

Thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong tổng số 101 quốc gia, vùng lãnh thổ đã và đang đầu tư tại Việt Nam, Sri Lanka hiện đứng thứ 65 với 10 dự án đầu tư và tổng vốn đăng ký trên 14 triệu USD.

Mặc dù Việt Nam chưa có dự án đầu tư nào tại quốc gia này song, trao đổi thương mại giữa hai nước trong thời gian gần đây đã đạt được nhiều kết quả khả quan với tốc độ tăng trưởng là 22%.

Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu sang Sri Lanka trong năm 2013 chủ yếu là clinker, sợi các loại, sản phẩm dệt may, cao su, điện thoại di động và linh kiện.... Trong khi đó, Việt Nam nhập từ Sri Lanka thức ăn gia súc và nguyên liệu, hạt tiêu, nguyên phụ liệu dệt may, da và giày, các sản phẩm đá quý và kim loại quý…

Thạch Huê

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.