Sri Lanka bắt đầu bầu cử tổng thống

Ngày 16/11, cử tri Sri Lanka đã bắt đầu đến các địa điểm đặt hòm phiếu để tham gia cuộc bầu cử tổng thống.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Colombo, Sri Lanka ngày 16/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các địa điểm bỏ phiếu được mở cửa từ 7h00 giờ địa phương (8h30 giờ Hà Nội) và cuộc bỏ phiếu sẽ kéo dài 10 giờ trong điều kiện an ninh thắt chặt. Chính quyền đã triển khai 85.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh.

Tham gia tranh cử lần này có 35 ứng cử viên, trong đó có duy nhất một nữ chính khách. Hai ứng cử viên sáng giá là Bộ trưởng Nhà ở Sajith Premadasa và ứng cử viên Gotabaya Rajapaksa thuộc phe đối lập. Kết quả bầu cử dự kiến được công bố ngày 17/11. 

Trong thời gian diễn ra tranh cử, mặc dù không có vụ tấn công nào xảy ra, song Ủy ban Bầu cử độc lập khẳng định đã có gần 30 vụ việc bạo lực liên quan đến thành viên của các đảng phái.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.