SpaceX đưa thêm 60 vệ tinh Starlink vào vũ trụ

Rạng sáng 23/4 (giờ Việt Nam), tập đoàn công nghệ không gian SpaceX của Mỹ đã đưa 60 vệ tinh Starlink lên vũ trụ. 
Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo 60 vệ tinh Starlink của SpaceX rời bệ phóng tại căn cứ Không quân Cape Canaveral ở bang Florida, Mỹ, ngày 6/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tên lửa Falcon 9 đưa lô vệ tinh Starlink thứ 7 vào vũ trụ được phóng đi từ bãi phóng LC-39A tại Trung tâm Vũ trụ Kenedy của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA). Sau khi các tầng của tên lửa tách rời, tầng 1 đã hạ cánh xuống tàu không người lái của SpaceX ở Đại Tây Dương để có thể tái sử dụng trong sứ mệnh khác. SpaceX sau đó xác nhận đã triển khai thành công 60 vệ tinh Starlink vào vũ trụ.

Theo SapceX, tên lửa Falcon 9 đã hỗ trợ tàu vũ trụ Crew Dragon trong chuyến bay đầu tiên lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) và tham gia 4 lần phóng các vệ tinh Starlink.

Tập đoàn Mỹ cho biết mạng lưới các vệ tinh Starlink sẽ giúp "phủ sóng" đường truyền Internet băng tần rộng tốc độ cao tới các địa điểm có kết nối chưa ổn định, đắt đỏ hoặc không có kết nối Internet.

Dịch vụ Internet của SpaceX sẽ được triển khai tới khu vực miền Bắc nước Mỹ và Canada trong năm nay và dự kiến sẽ bao phủ toàn cầu vào năm 2021. SapceX dự định triển khai khoảng 12.000 vệ tinh Starlink lên không gian vào năm 2024 và từng công bố ý định triển khai thêm 30.000 vệ tinh, nâng tổng cộng số vệ tinh của tập đoàn này trên không gian lên con số 42.000. 

Theo SapceX, mỗi vệ tinh nặng khoảng 260 kg, có thiết kế nén và mỏng giúp giảm thể tích không gian và tăng số lượng vệ tinh được phóng một lần sử dụng tên lửa Falcon 9. Các vệ tinh này được trang bị động cơ đẩy ion chạy bằng krypton cho phép các vệ tinh nâng quỹ đạo quay, vận động trong không gian và tự rời khỏi quỹ đạo khi hết thời hạn hoạt động.

Các vệ tinh có thể tự động điều chỉnh vận động để tránh va chạm với các vật thể và tàu vũ trụ trong không gian. Khi hết thời hạn hoạt động, các vệ tinh tận dụng hệ thống đẩy bên trong để rời khỏi quỹ đạo trong khoảng vài tháng. Nếu quá trình này không thành công vì hệ thống đẩy không hoạt động, chúng sẽ bốc cháy trong bầu khí quyển trong vòng từ 1 đến 5 năm.

Từ đầu năm 2020 tới nay, SapceX đã thực hiện 3 vụ phóng vệ tinh Starlink.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.