Sốt cao giúp tăng cường khả năng miễn dịch

Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Sinh hoá và Sinh học Tế bào Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc cho rằng bệnh nhân sốt cao hơn 38,5 độ C không nên uống thuốc hạ sốt ngay khi mắc sốt mà nên uống thuốc sau 6 giờ. 
Chú thích ảnh
Sốt cao giúp tăng cường khả năng miễn dịch. Ảnh: baodantri.com.vn

Theo nhóm nghiên cứu, sốt cao sẽ thúc đẩy cơ chế miễn dịch của cơ thể trong việc chống lại sự nhiễm khuẩn. Các nhà khoa học giải thích protein Hsp90 có trong tế bào miễn dịch có thể được thúc đẩy khi nhiệt độ cơ thể đạt 38,5 độ C. Sau đó, protein này sẽ liên kết với protein alpha-4 trên màng tế bào, giúp tế bào miễn dịch di chuyển nhanh hơn tới vị trí nhiễm trùng để tiêu diệt mầm bệnh. 

  Trong quá trình nghiên cứu trên những con chuột bị sốt do nhiễm khuẩn đường ruột salmonella, các nhà nghiên cứu nhận thấy khi liên kết Hsp90 và alpha-4 bị phá huỷ thì tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn sẽ tăng lên đáng kể.

Hoàng Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).