Sony, Toshiba và Hitachi lập liên doanh sản xuất LCD

Công ty chế tạo màn hình tinh thể lỏng (LCD) Japan Display Inc, liên doanh giữa Sony Corp., Toshiba Corp. và Hitachi Ltd, đã bắt đầu đi vào hoạt động...

Công ty chế tạo màn hình tinh thể lỏng (LCD) Japan Display Inc, liên doanh giữa Sony Corp., Toshiba Corp. và Hitachi Ltd, đã bắt đầu đi vào hoạt động, nhằm gia tăng thế mạnh cạnh tranh của ba tập đoàn này trên thị trường LCD dành cho máy tính bảng và điện thoại thông minh trước các nhà chế tạo Đài Loan và Hàn Quốc.

Về tỷ lệ cổ phần, Innovation Network Corporation, một quỹ đầu tư do Chính phủ Nhật Bản sở hữu phần lớn, nắm giữ 70% cổ phần của Japan Display, với khoản đầu tư 230 tỷ yên; còn lại, Sony, Toshiba và Hitachi mỗi tập đoàn nắm giữ 10%. Với việc thành lập liên doanh mới, ba hãng chế tạo điện tử của Nhật Bản này đang hướng đến việc thúc đẩy sản xuất hiệu quả, trong bối cảnh nhu cầu đối với LCD cỡ nhỏ và vừa đang gia tăng.

Shuichi Otsuka, cựu Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn chế tạo chất bán dẫn Elpida Memory Inc., được chỉ định làm CEO của Japan Display. Ông Otsuka cho biết Japan Display đang lên kế hoạch phát triển một dây chuyền mới sản xuất màn hình cỡ nhỏ và vừa tại một nhà máy ở Mobara, quận Chiba, dự kiến mua lại từ tập đoàn Panasonic. Ngoài việc sản xuất màn hình cho các thiết bị di động, Japan Display sẽ tập trung vào các sản phẩm sản xuất cho ngành ô tô và các ngành công nghiệp khác, đồng thời phát triển loại màn hình OLED thế hệ tiếp theo.

Để đáp ứng nhu cầu, liên doanh nói trên sẽ thiết lập các đơn vị bán hàng tại Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan. Với nỗ lực cắt giảm chi phí, ông Otsuka nói: "Chúng tôi sẽ bỏ lại các đối thủ ở phía sau, nhờ lợi thế về giá thành". Dự kiến, công ty này sẽ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán muộn nhất vào năm 2015.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..