Sony sẽ đầu tư 50 tỷ yên vào Olympus

Sony sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Olympus với hơn 10% cổ phần. Hai bên sẽ thảo luận chi tiết về liên minh mới với mục đích đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 7.

Tập đoàn Sony của Nhật Bản có kế hoạch đầu tư khoảng 50 tỷ yên vào Tập đoàn Olympus, hình thành mối quan hệ chặt chẽ về vốn và kinh doanh trong bối cảnh nhà sản xuất thiết bị y tế và máy ảnh Olympus đang tìm cách thu hút thêm vốn sau vụ bê bối che giấu thua lỗ trong đầu tư.

Sau khi hợp đồng này được ký kết, Sony sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Olympus với hơn 10% cổ phần. Sony và Olympus sẽ thảo luận chi tiết về liên minh mới với mục đích đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 7.

Sony sẽ đầu tư 50 tỷ yên vào Olympus ảnh 1

Tập đoàn Sony có kế hoạch đầu tư khoảng 50 tỷ yên vào Tập đoàn Olympus. Nguồn: Internet

Các nguồn tin cho biết Olympus sẽ hợp tác với Sony trong lĩnh vực thiết bị y tế và máy ảnh kỹ thuật số. Olympus cũng sẽ cân nhắc xem thiết lập quan hệ với các hãng khác như Fujifilm và Terumo, là các hãng quan tâm đến việc hợp tác với Olympus.

Sony - hãng bị lỗ kỷ lục 455,66 tỷ yên trong tài khóa 2011-2012 ( kết thúc ngày 31/3/2012), phần lớn là do thua lỗ trong kinh doanh màn hình TV- đang tìm cách tập trung đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng phát triển như sản xuất và kinh doanh thiết bị y tế.

Trong khi đó, Panasonic, hãng lỗ nặng trong tài khóa vừa qua, cũng đã cân nhắc đầu tư vào Olympus và hình thành liên minh trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế. Tuy nhiên, Tập đoàn Panasonic, vốn được coi là ứng cử viên hàng đầu cho liên doanh với Olympus, đã quyết định không đầu tư vào hãng này vì cho rằng sẽ không mang lại các kết quả như mong đợi.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.