Sony phát triển thiết bị cảm biến hình ảnh được cài đặt AI đầu tiên trên thế giới

Hãng Sony (Nhật Bản) ngày 14/5 thông báo đã phát triển thiết bị cảm biến hình ảnh có cài đặt trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới.
Chú thích ảnh
Trụ sở tập đoàn Sony tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 1/2/2019. Ảnh: Kyodo/ TTXVN

Thiết bị cảm biến hình ảnh này có độ lớn khoảng 1cm và sẽ phân tích hình ảnh trên dòng thời gian thực. Máy quay được lắp đặt thiết bị này có thể được ứng dụng trong các cửa hàng để kiểm soát lượng khách, tình trạng hàng hóa bày bán tại cửa hàng..., giúp giảm tải công việc quản lý và cắt giảm nhân sự.

Ngoài ra, thiết bị cũng có thể được sử dụng trong công tác phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19 khi đưa ra cảnh báo về tình trạng tập trung đông người... 

Sony cho biết việc phân tích hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo thông qua môi trường trung gian là mạng Internet đã được phát triển và ứng dụng trên thế giới. Tuy nhiên, thiết bị cảm biến hình ảnh được cài đặt sẵn chức năng AI là kỹ thuật lần đầu tiên trên thế giới và được kỳ vọng sẽ có hiệu quả trong việc bảo mật thông tin cá nhân khi các dữ liệu máy quay thu được không cần chuyển tải, lưu giữ trên các máy chủ.

Hãng Sony hiện chiếm lĩnh thị trường thế giới trong lĩnh vực cảm biến hình ảnh. Hãng dự kiến sẽ bán thiết bị này cho các nhà sản xuất thiết bị máy quay Nhật Bản trong thời gian tới.

Đức Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.