Sony dự định mua lại bộ phận sản xuất điện thoại của Ericsson

Với việc mua trọn 50% cổ phần từ hãng chế tạo điện thoại Ericsson (Thụy Điển), công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng Sony (Nhật Bản) sẽ một mình sở hữu thương hiệu Sony Ericsson và tham gia cuộc cạnh tranh gay gắt trong thị trường điện thoại với các đối thủ lớn như Nokia (Phần Lan), Samsung (Hàn Quốc) và Apple (Mỹ).

Với việc mua trọn 50% cổ phần từ hãng chế tạo điện thoại Ericsson (Thụy Điển), công ty sản xuất hàng điện tử gia dụng Sony (Nhật Bản) sẽ một mình sở hữu thương hiệu Sony Ericsson và tham gia cuộc cạnh tranh gay gắt trong thị trường điện thoại với các đối thủ lớn như Nokia (Phần Lan), Samsung (Hàn Quốc) và Apple (Mỹ).


Sony dự định mua lại bộ phận sản xuất điện thoại của Ericsson ảnh 1

Ảnh minh họa, nguồn Internet


Theo nhật báo Phố Uôn, Sony đã đàm phán với Ericsson trong nhiều tuần và sắp đạt được thỏa thuận cuối cùng trong thời gian tới. Theo dự đoán của nhà phân tích Yoshiharu Izumi thuộc công ty J.P. Morgan, giá trị của thương vụ này có thể lên đến 1,3 tỷ USD và còn tùy thộc vào Sony sẽ sử dụng bao nhiêu bằng sáng chế và công nghệ của Ericsson.

Sony và Ericsson đã hợp tác với nhau từ năm 2001 để sản xuất điện thoại với số vốn chia đều 50-50. Liên minh này đã có thời kỳ thịnh vượng với điện thoại nghe nhạc Walkman nhưng do không đổi mới nên dần mất thị phần vào tay LG, Samsung, Nokia và gần đây là Apple. Hiện tại, Sony Ericsson đang tập trung phát triển điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android và các điện thoại nghe nhạc thương hiệu Walkman.


TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.