‘Sóng’ ngành thép hưởng lợi, VN-Index lấy lại mốc 1.500 điểm 

Trong phiên chiều 3/3, sắc xanh lan tỏa toàn thị trường đã giúp VN-Index tăng gần 20 điểm (+1,31%) lên 1.505 điểm, trong đó tâm điểm là đà tăng mạnh và dòng tiền dồi dào đến với nhóm cổ phiếu thép. “Sóng” ngành thép đang hưởng lợi từ căng thẳng Nga - Ukraine.
Chú thích ảnh
Động lực tâm lý từ nhóm thép và đà hồi phục của nhóm ngân hàng đã giúp dòng tiền chảy mạnh và lan tỏa, giúp thị trường có phiên giao dịch khởi sắc. Ảnh: TTXVN.

Thị trường chứng khoán có sự hồi phục sau phiên ngày 2/3 giảm hơn 13 điểm, đặc biệt các cổ phiếu hàng hóa cơ bản và logistics có sự bứt phá mạnh mẽ. Toàn thị trường tràn ngập trong sắc xanh khi có đến 758 mã tăng giá (trong đó 78 mã tăng trần) và chỉ 280 mã giảm giá.

Cổ phiếu thép tạo sóng khi nhiều báo cáo phân tích gần đây đều cho rằng xuất khẩu thép sẽ hưởng lợi từ căng thẳng Nga - Ukraine do các doanh nghiệp Việt có xuất khẩu đáng kể vào thị trường châu Âu. Theo đó, HPG, POM, DTL đều tăng kịch trần; HSG và NKG cùng tăng 6,18%; TLH tăng 5,42%; SMC tăng 4,39%... 

Đặc biệt, cổ phiếu vận tải thủy "dậy sóng" với hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần như GMD, PVT, VSC, HAH, VOS, VTO trên sàn HoSE hay CCR, DXP, VNF trên sàn HNX. Cổ phiếu than cũng có phiên giao dịch hết sức ấn tượng khi trên sàn HLC, TMB, THT, MDC, HNX, TVD, NBC, TDN, TC6 tăng kịch biên độ.

Sau khi giảm mạnh, phiên chiều 3/3, nhóm ngân hàng với tất cả các mã trong VN30 đều tăng, dù chỉ một số tăng khá như: HDB +3,3% lên 28.250 đồng/cổ phiếu; VPB +2,6% lên 37.450 đồng/cổ phiếu; các mã CTG +1,9%; STB +1,9%; MBB +1,8%; ACB +1,7% còn TCB, BID, VCB, TPB chỉ nhích nhẹ dưới 1%...Ngược lại chiều 3/3, những mã làm hạn chế đà tăng của VN Index có POW, CTD, PET, PVD, TAC, BSR, SAB, VNM, VJC, VRE.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 3/3, VN-Index tăng 19,48 điểm (1,31%) lên 1.505 điểm; HNX-Index tăng 7,06 điểm (1,6%) lên 449,31 điểm; UPCoM-Index tăng 1,39 điểm (1,24%) lên 113,19 điểm.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh với tổng giá trị giao trên toàn thị trường đạt 36.200 tỷ đồng (1,59 tỷ USD). Tuy nhiên, trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE giảm nhẹ 0,67% và đạt 29.136 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng trở lại khoảng gần 580 tỷ đồng, tập trung vào HPG, KBC, NLG, DGC, DCM, STB…

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.