“Sóng ngầm” nhân sự đội tuyển quần vợt

Cùng với việc các vận động viên bóng bàn Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh... việc HLV Trần Đức Quỳnh và tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam từ chối tham gia đội tuyển dự giải vô địch Đông Nam Á cũng được coi là một cú sốc của thể thao Việt Nam...

Cùng với việc các vận động viên bóng bàn Trần Tuấn Quỳnh, Đinh Quang Linh (bóng bàn) không có mặt trong danh sách đội tuyển tham dự SEA Games 27, thì ở bộ môn quần vợt, việc HLV Trần Đức Quỳnh và tay vợt trẻ Lý Hoàng Nam từ chối tham gia đội tuyển dự giải vô địch Đông Nam Á cũng được coi là một cú sốc của thể thao Việt Nam trong tuần qua.


Nhiều câu hỏi được dư luận đặt ra là tại sao các cá nhân vật trên lại từ chối làm nhiệm vụ quốc gia? Liệu có mâu thuẫn nội bộ xảy ra hay không? Điều này có làm ảnh hưởng tới hình ảnh và sự phát triển của quần vợt Việt Nam.


Đây là lần thứ hai, HLV Trần Đức Quỳnh và tay vợt Lý Hoàng Nam từ chối đội tuyển. Ngoài lý do được đưa ra là quá cập rập, không có đủ thời gian để chuẩn bị cho giải đấu, HLV Trần Đức Quỳnh còn tỏ thái độ không đồng tình với cách làm của Liên đoàn quần vợt Việt Nam (VTF) là mời chuyên gia người Australia - Michael Baroch hỗ trợ chuyên môn cho các vận động viên Việt Nam.


Còn với tay vợt Lý Hoàng Nam, thì lý do được đưa ra là bị sốt siêu vi, không đảm bảo thể lực cho việc tham dự đội tuyển.


Phản ứng trước phát biểu của HLV Trần Đức Quỳnh, VTF đã khẳng định rằng, vì muốn nâng cao thành tích của các đội tuyển và phát triển mạnh hơn nữa môn quần vợt nước nhà nên VTF đã thuê chuyên gia người Australia - ông Michael Baroch sang hỗ trợ tập huấn cho đội tuyển trước khi tham dự Davis Cup. Chủ trương này được Tổng cục Thể dục Thể thao hoàn toàn ủng hộ.


Riêng đối với việc, HLV Trần Đức Quỳnh không chịu tham gia đội tuyển có phải vì lợi ích cá nhân hay không? Có gián tiếp gây sức ép đối với VĐV Lý Hoàng Nam không lên tuyển hay không? Dư luận cho rằng, về việc này cần được làm rõ. Nếu sự việc trên là có thật, Tổng cục Thể dục Thể thao cần có kỷ luật và có thái độ nghiêm khắc với vị HLV này.


Dư luận cho rằng, không nên vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến lợi ích hay thành tích của toàn đội tuyển trong cả quá trình tập huấn cũng như sự phát triển của quần vợt Việt Nam. Đặc biệt, không nên có những động thái, lời nói không chuẩn xác gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.


Sự xáo trộn nhân sự liên tục ở đội tuyển quần vợt Việt Nam một lần nữa cho thấy mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa VTF và các câu lạc bộ chủ quản của vận động viên, huấn luyện viên được gọi lên tuyển.


Yến Nhi

Dành cho bạn

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam hướng tới dấu ấn mới tại ASIAD 20

Chiều 9/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Đoàn Thể thao Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), thể hiện quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu giành trên 4 huy chương vàng.
Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành huy chương vàng tại ASIAD 20 

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 10/9 đến ngày 5/10/2026. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, gồm các vận động viên ở nhiều môn trọng điểm như: điền kinh, bắn súng, bơi, Wushu, Karate, Taekwondo, Jujitsu, cầu mây, Rowing, Canoeing, bóng đá, bóng chuyền, golf, đấu kiếm, cử tạ..., cùng đội ngũ cán bộ, bác sĩ và chuyên gia quốc tế. Mục tiêu của Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 là giành tối thiểu 4 huy chương vàng.