Sông Đà mùa nước nổi: Bứt phá du lịch ở Mường Lay

Sáng 26/10, thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) tổ chức khai mạc du lịch mùa nước nổi trên sông Đà năm 2024 - 2025.
Chú thích ảnh
Lễ tế Thần sông nước để bắt đầu lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô nhấn mạnh, lễ hội là cơ hội để Mường Lay bứt phá, khai thác tiềm năng du lịch của lòng hồ thủy điện sông Đà, hướng tới xây dựng thị xã thành điểm đến hấp dẫn ở vùng Tây Bắc. Sự kiện này không chỉ giúp nâng cao đời sống, còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo việc làm bền vững cho người dân địa phương.

UBND tỉnh tiếp tục đầu tư hạ tầng du lịch, tăng cường quảng bá hình ảnh để đưa Mường Lay trở thành điểm đến hấp dẫn hơn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Cùng đó, tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng gắn kết vùng miền; tiếp tục duy trì, khai thác hiệu quả các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể…

Chú thích ảnh
Vòng xòe đoàn kết tại lễ hội. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Lòng hồ sông Đà khi vào mùa nước nổi trải dài như một bức tranh phong cảnh hữu tình. Tuyến đường thủy Mường Lay - Huổi Só dài khoảng 40 km đưa du khách qua những dãy núi đá trùng điệp, những vách núi cheo leo, cùng các cánh rừng nguyên sinh xanh ngắt. Trong đó, tuyến Mường Lay - Nậm Nhùn (tỉnh Lai Châu) dài khoảng 15 km gây ấn tượng với các làng, bản ven sông.

Trong khuôn khổ lễ hội, còn có các hoạt động thể thao dưới nước và mạo hiểm như: dù lượn, lướt ván, chèo thuyền kayak. Các màn trình diễn dù lượn dưới sông, trên những dãy núi cao thu hút đông đảo người xem, mang đến góc nhìn mới về cảnh sắc sông Đà từ trên cao. Bên cạnh đó, môn lướt ván nước trên lòng hồ là trải nghiệm mới lạ, thu hút nhiều bạn trẻ và du khách ưa mạo hiểm. Được hướng dẫn bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp, người chơi có cơ hội trải nghiệm cảm giác mạnh khi lướt trên sóng.

Chú thích ảnh
Biểu diễn lướt ván phản lực mang theo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên lòng hồ sông Đà. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN
Chú thích ảnh
Biểu diễn dù lượn trên lòng hồ sông Đà. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động trải nghiệm giàu bản sắc văn hóa dân tộc như: múa xòe, múa sạp, các trò chơi dân gian (ném còn, kéo co, bắn nỏ); khu ẩm thực giới thiệu các món ăn đặc sản Tây Bắc (cá nướng, thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc, rượu men lá...).

Du lịch mùa nước nổi trên sông Đà không chỉ mang đến trải nghiệm hấp dẫn, còn góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương, tạo sinh kế cho người dân thị xã Mường Lay và các vùng lân cận; đưa cảnh đẹp sông Đà trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch miền Bắc. Với sự đầu tư về cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, Mường Lay đang ngày càng khẳng định vị thế, sẵn sàng đón du khách đến khám phá và trải nghiệm.

Chú thích ảnh
Trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với nghề làm bánh Khẩu Xén và Chí Chọp ở Mường Lay. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Dịp này, thừa ủy quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Điện Biên đã trao Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với nghề làm bánh Khẩu Xén và Chí Chọp (thị xã Mường Lay).

Phan Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.