Sông băng tại Chile có độ dày lên tới 1.600 m

Ngày 10/6, các nhà khoa học Chile cho biết những dòng sông băng tại vùng Patagonia của nước này, lớn thứ hai ở Nam Mỹ sau Nam Cực, có độ dày lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây và lớn gấp 40 lần so với dãy núi Alps ở châu Âu.
Chú thích ảnh
Dòng sông băng tại vùng Patagonia của Chile. Ảnh: gadventures.com

Thông qua việc quan sát trên mặt đất, phương pháp âm thanh khí động lực học, radar và các số liệu do Trung tâm Nghiên cứu khoa học Chile và Argentina cung cấp, chuyên gia của Đại học California Irvine (UCI) của Mỹ đã xây dựng được bản đồ hoàn chỉnh nhất cho đến nay về độ dày của khối băng ở khu vực Patagonia Chile. Kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Geophysical Research Letters cho thấy một số sông băng trong vùng này có độ dày lên tới 1.600 m.

Giáo sư khoa Khoa học Hệ thống Trái đất của UCI, ông Eric Rignot cho biết nhóm chuyên gia không nghĩ vùng Patagonia có thể có khối lượng băng đáng kể như vậy. Số liệu ước tính trước đây nhỏ hơn do kỹ thuật khoan thăm dò truyền thống bị giới hạn bởi những phần thấp nhất của sông băng. Ngoài ra, điều kiện khí hậu cũng gây khó khăn cho các hoạt động nghiên cứu.

Đồng tác giả dự án, bà Gabriela Lenzano thuộc Hội đồng nghiên cứu khoa học và kỹ thuật Argentina, cho biết kết quả nghiên cứu sẽ giúp giới chuyên gia hiểu rõ hơn về sự di chuyển, động lực và nhiệt độ của dải băng trong môi trường lạnh, cũng như ảnh hưởng của nó tới hệ sinh thái vùng hạ lưu.

Patagonia là khu vực tổ hợp sông băng lớn nhất khu vực Nam Mỹ, ngoài Nam Cực. Những quan sát khoa học ở đây cho thấy phần lớn khối lượng băng trong vùng đã giảm đáng kể trong 40 năm qua. Sông băng tan chảy góp phần khiến mực nước biển trên thế giới tăng với tốc độ nhanh chóng. Việc nghiên cứu chính xác về kích thước và hình dạng sông băng sẽ giúp giới khoa học có thể đưa ra số liệu chuẩn về tác động của sự nóng lên toàn cầu và lập kế hoạch cho khả năng nguồn cung cấp nước ngọt bị thiếu hụt.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.

Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Mỹ tìm thấy mảnh vỡ máy bay cứu thương mất tích

Sáng 4/10 (giờ Việt Nam), Lực lượng Tuần duyên Mỹ đã phát hiện khu vực mảnh vỡ của chiếc máy bay y tế chở 6 người ngoài khơi đảo Nantucket, bang Massachusetts, sau khi mất tín hiệu trên Đại Tây Dương.