Sơn La thiếu kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 và mưa lũ kéo dài trên diện rộng vừa qua, tỉnh Sơn La bị thiệt hại theo thống kê khoảng 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả đang gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu phải trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 1 và mưa lũ kéo dài trên diện rộng vừa qua, tỉnh Sơn La bị thiệt hại theo thống kê khoảng 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác khắc phục hậu quả đang gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu phải trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước.
Cuộc sống khó khăn sau lũ
Trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn tỉnh Sơn La có 12 người thiệt mạng, hàng trăm hộ dân bị sập nhà và phải di chuyển chỗ ở. Tuy nhiên, do thiếu kinh phí hỗ trợ nên nhiều gia đình vẫn chưa ổn định chỗ ở. Thiệt hại về hoa màu, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản càng khiến cho đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.
Sơn La thiếu kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ ảnh 1

Như nhiều hộ khác, gia đình chị Trương Thị Hạnh ở tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) bị mất trắng diện tích ngô, giờ chỉ biết bòn mót bắp để băm cho lợn, trâu bò ăn.

Ngày 24/6 mưa lớn, nước suối chảy siết, dâng cao gần 5 m ở xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu (Sơn La) đã cuốn trôi 4 người, nhưng chỉ có 3 người được cứu sống, còn 1 cháu bé Hà Ngọc Kiên 4 tuổi đã bị nước cuốn trôi. Vợ chồng anh Hà Ngọc Thắng và chị Lò Thị Hòa dù may mắn được cứu sống, nhưng xót thương vì mất con là cháu Hà Ngọc Kiên. Thắp nén hương trên bàn thờ con, chị Hòa ngồi bên chồng rưng rưng nước mắt. Anh Thắng đau xót nói: “Thiên tai đã cướp đi của vợ chồng tôi đứa con mới 4 tuổi”. Theo UBND huyện Mộc Châu, huyện mới chỉ hỗ trợ gia đình có người chết 4 triệu đồng, nhà bị sập là 7 triệu đồng, còn các công trình cơ sở hạ tầng bị thiệt hại thì huyện không có khả năng về kinh phí để khắc phục. Huyện cũng đã thống kê hai đợt mưa lũ tổng thiệt hại gần 20 tỷ đồng và đã báo cáo với tỉnh, đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để khắc phục, giúp người vượt qua những khó khăn.

Tỉnh Sơn La đã thống kê tổng thiệt hại là 135 tỷ đồng và khẩn thiết đề nghị Chính phủ, các bộ ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí, xử lý một số các dự án cấp bách nhằm sớm ổn định sản xuất, đời sống của nhân dân trong vùng bị thiệt hại.

Bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ở tiểu khu 18, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La) nhiều héc-ta ngô và mía bị ngập úng. Toàn bộ diện tích ngô trong giai đoạn bắp hạt non đã bị mất trắng, còn diện tích mía thì năng suất sẽ giảm. Gia đình chị Trương Thị Hạnh có 0,5 ha ngô bị ngập sâu trong nước, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng, gia đình đành ra ruộng thu gom cây ngô về, lấy bắp ngô non băm nhỏ cho lợn, gà ăn. Chị Hạnh cho biết: Cả nhà tôi có 5 con người, chỉ trông chờ vào nương ngô để sống, nhưng đã bị mất trắng nên gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đã làm đề xuất nhưng chưa được hỗ trợ, mong Nhà nước quan tâm đến người dân để người dân bớt đi phần nào khó khăn, có tiền để tái sản xuất.
Theo thống của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La thì hệ thống cơ sở vật chất của ngành giáo dục cũng bị thiệt hại rất lớn với nhiều phòng học bị tốc mái, cổng và tường bao bị đổ, nhiều lớp học bị ngập nước và một số thiết bị dạy học hư hỏng. Ngành giáo dục đã huy động giáo viên, nhân dân, học sinh dọn dẹp, khắc phục tạm để chuẩn bị cho năm học mới. Trường Tiểu học xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ bị mưa lốc cuốn bay mái 6 phòng ở công vụ của giáo viên, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Đến thời điểm này, giáo viên đã về trường chuẩn bị cho năm học mới nhưng vẫn không có phòng ở như trước. Đứng nhìn dãy nhà bị tốc mái, đồ dùng giáo viên bị ẩm mốc, hư hỏng, thầy giáo Đặng Trọng Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Xuân Nha than vãn: “Sắp bước vào năm học rồi, nhưng nhà trường vẫn chưa biết bao giờ mới có kinh phí đầu tư sửa lại để giáo viên có nơi ở ổn định để đứng lớp”.
Kinh phí quá ít
Mưa lũ ở tỉnh Sơn La đã đi qua, nhưng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là hệ thống đường giao thông, cơ sở vật chất tại các điểm bị ảnh hưởng mới chỉ khắc phục được sơ bộ. Ông Lại Văn Minh, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết: “Thiệt hại rất lớn, nhưng công tác khắc phục chỉ mang tính tạm thời như thông đường giao thông, giúp dân dọn dẹp nhà cửa và hỗ trợ phần nào cho gia đình có người chết và nhà dân bị lũ cuốn trôi. Còn để khôi phục như trước thì phải chờ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương”.
Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 1 (từ 23 - 25/6) và đợt mưa lũ kéo dài trên diện rộng diễn ra từ ngày 23/7 - 2/8 trên địa bàn tỉnh Sơn La liên tục mưa lớn, gây ra lũ lụt. Theo thống kê có 12 người chết, tổng giá trị thiệt hại về cơ sở vật chất và diện tích hoa màu, vật nuôi... trong hai đợt mưa lũ ước tính là 135 tỷ đồng.
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, tổng số tiền đã hỗ trợ theo quy định cho gia đình người dân bị thiệt hại là 106,4 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ tỉnh và huyện hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng là 22 triệu đồng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ 749 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình thiệt hại về người và tài sản. “Kinh phí từ ngân sách tỉnh trích ra để bước đầu hỗ trợ người dân bị thiệt hại là quá nhỏ so với nhu cầu. Theo tính toán, Sơn La cần hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ của Chính phủ thì mới đủ để khắc phục dứt điểm thiệt hại”, ông Lại Văn Minh cho hay.
Việt Hoàng

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.