Sơn La: Mưa lớn gây sạt lở, thiệt hại hạ tầng, hoa màu

Do ảnh hưởng của cơn bão số 1, đêm mùng 4, rạng sáng ngày 5/7, tại xã Mường La, tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở một số điểm, ách tắc giao thông và ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở, hoa màu của nhân dân.
Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, sạt lở một số điểm và ảnh hưởng, thiệt hại về ruộng lúa của nhân dân xã Mường La (Sơn La). Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban nhân dân xã Mường La, mưa to, kèm theo lũ từ thượng nguồn chảy về trên dòng suối Păm gây ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trên địa bàn xã; trong đó, có 5 nhà bị sạt lở, 20ha ruộng lúa bị ngập nước, lũ cuốn trôi; lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá khoảng 200m đường tỉnh 109 (đoạn từ bản Hua Nậm đến bản Ít) và khảng 700m mương phai, đường ống dẫn nước; khu dân cư bản Bâu xuất hiện nhiều vết nứt mới.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ, sạt lở một số điểm và ảnh hưởng, thiệt hại về ruộng lúa của nhân dân xã Mường La (Sơn La). Ảnh: TTXVN phát.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường La cho biết, lãnh đạo xã đã ban hành Công văn chỉ đạo về chủ động ứng phó với nguy hiểm mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất đá. Đồng thời, chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự xã phụ trách các bản, tiểu khu khẩn trương, kiểm tra thực tế nắm bắt tình hình, khắc phục và thống kê thiệt hại, giúp đỡ nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Nước trên các suối tại xã Mường La (Sơn La) đang dâng rất cao, chảy xiết, tiềm ẩn nguy cơ cao gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh đó, tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân phòng tránh mưa dông, kèm theo gió dật mạnh, chằng chống gia cố, tu sửa nhà cửa, chuồng, trại vật nuôi... chặt cây, tỉa cành cây để giảm tác động của thiên tai gây ra.

Do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu xa phía Tây của cơn bão số 1, ở tỉnh Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15mm - 90mm, có nơi cao hơn như: Chiềng Muôn (xã Mường La) lượng mưa đạt 91,6mm; thủy điện Nậm Chiến (xã Ngọc Chiến) 125,8mm; Nậm Păm (xã Mường La) 220,2mm…

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây sạt lở một số điểm tại xã Mường La (Sơn La). Ảnh: TTXVN phát

Mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Ngoài rá, mưa lớn có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như: ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và quá tải hệ thống thoát nước đô thị, ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu dân cư; gây trơn trượt, ách tắc, giảm tầm nhìn khi tham gia giao thông.  

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây sạt lở một số điểm tại xã Mường La (Sơn La). Ảnh: TTXVN phát

Những ngày tới, diễn biến mưa lớn còn nhiều phức tạp và khó lường. Do đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La đề nghị các cơ quan, xã, phường, người dân tích cực theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo để chủ động phòng tránh các loại thiên tai có thể xảy ra.

Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.