Sơn La: Khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại Mường La

Từ đêm 24/8 đến rạng sáng 25/8, trên địa bàn huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lớn, lượng mưa đo được trên 200 mm, gây ra lũ ống, lũ quét làm thiệt hại về nhà ở, giao thông và cây trồng trên địa bàn một số xã, trị trấn.

Huyện Mường La đang khẩn trương triển khai các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống cho người dân.

Chú thích ảnh
Một điểm cống thoát lũ trên tỉnh lộ 109 đoạn qua xã Nặm Păm bị cuốn trôi.

Nặm Păm - xã từng xảy ra trận lũ lịch sử vào đầu tháng 8 năm 2017 - là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đợt mưa lũ lần này. Tại đây, gần 40 ha ruộng, ao cá đã bị ngập nước, cuốn trôi. Trong đó, phần lớn là diện tích ruộng lúa nằm dọc con suối Nặm Păm vừa được người dân khôi phục, đưa vào sản xuất sau trận lũ năm 2017.

Ông Cà Văn Hiên, bản Hốc, xã Nặm Păm chia sẻ, năm 2017, trận lũ quét đi qua đã cuốn trôi hết tài sản, ruộng vườn của người dân trong bản. Mấy năm nay, người dân dần ổn định cuộc sống, bắt đầu khôi phục được một phần ruộng lúa đã bị lũ vùi lấp để đưa vào sản xuất, canh tác. Nhưng trận lũ rạng sáng 25/8 lại cuốn trôi, vùi lấp tất cả. Bây giờ mọi người trong bản rất lo lắng, vì đây là nguồn cung cấp lượng thực chính.

Trận lũ ống, lũ quét rạng sáng 25/8, còn gây thiệt hại nặng đến Tỉnh lộ 109, từ trung tâm huyện Mường La đi các xã Nặm Păm, Ngọc Chiến. Hiện Tỉnh lộ 109 có 3 cống thoát lũ bị cuốn trôi hoàn toàn với tổng chiều dài gần 200 m; hơn 6 km đường bị sạt lở, cuốn trôi một phần. Điều này đã khiến giao thông đến các xã Nặm Păm, Ngọc Chiến và đi huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) bị cắt đứt. Nhiều bản nằm dọc tuyến đường này đang bị cô lập. Trước tình hình đó, các đơn vị chức năng đã khẩn trương huy động phương tiện, máy móc để khắc phục tại những điểm bị chia cắt.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La thông tin, ngay sau khi có thông tin mưa lũ gây thiệt hại, tỉnh Sơn La đã giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với UBND huyện Mường La khắc phục các điểm sạt lở, bị chia cắt trên tuyến đường 109. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, không có mưa lớn thì trong 2 đến 3 ngày tới, lực lượng chức năng sẽ thông tuyến bước 1, tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi.

Theo thống kê của huyện Mường La, mưa lớn kéo dài trên địa bàn đã khiến mực nước suối tại các xã Nặm Păm, Hua Trai và thị trấn Ít Ong dâng cao, làm hơn 70 ha lúa, ao cá, hoa màu và nhiều công trình cầu cống bị vùi lấp, cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại khoảng 13 tỷ đồng. Hiện nay, huyện Mường La đã triển khai phương án “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời khi có mưa lũ xảy ra; đồng thời chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp với các xã, thị trấn thống kê, khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ gây ra. Cùng với đó, huyện chỉ đạo rà soát lại các hộ có nguy cơ sạt lở cao để tuyên truyền, vận động di chuyển đến nơi an toàn.

Thượng tá Bùi Minh Thám, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường La cho biết: sau khi xảy ra mưa lũ, đơn vị đã cử cán bộ xuống hiện trường cùng các lực lượng khác sơ tán người dân dọc suối để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của họ. Đơn vị đã tổ chức lực lượng, huy động một trung đội dân quân cơ động của xã Nặm Păm ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý khi có các tình huống bất ngờ xảy ra.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.

Chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” tri ân lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

'Nhịp sống bình yên' lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” góp phần tri ân những người chiến sĩ tận tụy vì cuộc sống bình yên của nhân dân.