Sơn La: Khẩn trương khắc phục hậu quả và ứng phó với mưa lũ

Ngày 29/7, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Chú thích ảnh
Thành phố Sơn La đã huy động nhân lực, phương tiện máy móc, nạo vét bùn đất, khơi thông đường cống phòng, chống ngập lụt, sáng 28/7. Ảnh minh họa: Quang Quyết/TTXVN

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đôn đốc, rà soát các đối tượng được hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng; khẩn trương hỗ trợ gia đình có người chết, người bị thương và có nhà ở bị sập, hư hỏng, phải di chuyển; khôi phục sản xuất nông nghiệp, thủy sản..., giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng với đó, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát các công trình giao thông, thủy lợi, cơ sở y tế, giáo dục; xây dựng phương án, biện pháp khắc phục, sớm đưa vào hoạt động bình thường; đôn đốc các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa các công trình bị ảnh hưởng, đảm bảo kịp thời cung cấp điện, nước sạch, thông tin liên lạc và vệ sinh môi trường cho người dân; thực hiện ngay các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau mưa, lũ; tiếp tục bảo đảm an toàn hồ đập, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó, xử lý khi có tình huống xảy ra. Lực lượng vũ trang chủ động phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các địa phương hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm... 

Từ ngày 23 - 28/7, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Sơn La làm 9 người chết, 1 người mất tích, 5 người bị thương; thiệt hại trên 2.300 ngôi nhà; ngập và cuốn trôi khoảng 1.688 ha lúa; ngập trên 238 ha hoa, rau màu; 187 con gia súc bị chết và 9.587 con gia cầm bị cuốn trôi; gãy đổ, nghiêng 25 vị trí cột điện trung thế, 101 vị trí cột điện hạ thế; 2 trạm biến áp bị đổ, cuốn trôi và ngập nước; 2.765 mét dây điện hạ thế và 23 hòm công tơ bị hư hỏng… Ước tổng thiệt hại trên 315 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiến cứu nạn các cấp tỉnh Sơn La đã triển khai khắc phục hậu quả. Ngày 29/7, Công ty Điện lực Sơn La cho biết, toàn tỉnh đã khôi phục cấp điện trở lại cho hơn 17.000 khách hàng, đảm bảo phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, vẫn còn gần 900 khách hàng ở các xã Chiềng Nơi, Chiềng Chung, Mường Chanh, huyện Mai Sơn; Tông Cọ, Bản Lầm, huyện Thuận Châu; xã Nậm Ty, huyện Sông Mã đang bị gián đoạn cung cấp điện. Những nơi này do nhiều vị trí cột điện, trạm biến áp bị trôi, ngập sâu nên phải mất nhiều thời gian mới có thể khôi phục lại được.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn La, từ đêm 29 đến ngày 31/7, trên địa bàn tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 100 mm và có nơi trên 120 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.