Sơn La: Cấp điện trở lại cho trên 700 khách hàng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ 

Trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa to, gây thiệt hại ở một số xã trên địa bàn; đặc biệt là xã Nậm Ty với hiện trạng bị ngập sạt đường giao thông đi lại và ảnh hưởng tới hệ thống điện đơn vị đang quản lý.
Chú thích ảnh
Công nhân Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp (Công ty Điện lực Sơn La) khẩn trương khắc phục sự cố do mưa lớn tại xã Nậm Ty, huyện Sông Mã. Ảnh: TTXVN phát

Sau khi mưa ngớt, Đội Quản lý vận hành Mường Lầm, Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp đã huy động 100% quân số gồm 14 người triển khai phương án kiểm tra các điểm xung yếu, phát hiện vị trí cột 3 thân chức năng néo góc với khoảng cột dài khoảng 420m đang trượt theo đồi có nguy cơ bị sạt và đổ. Đây là vị trí cấp điện cho 9 trạm biến áp gồm 900 khách hàng cấp điện cho các xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn và xã Nậm Ty, huyện Sông Mã. 

Ngay lập tức, đơn vị đã triển khai các biện pháp cắt cầu dao bản Pàn đầu nhánh rẽ đi bản Mện để ngăn ngừa sự cố; đồng thời, tách lèo và cấp lại điện cho 2 trạm biến áp gồm 185 khách hàng. Tiếp đó, Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp đã phối hợp với chính quyền địa phương, UBND xã Nậm Ty đã huy động người dân thực hiện san mặt bằng, di chuyển cột điện đến vị trí mới.

Chú thích ảnh
Công nhân Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp (Công ty Điện lực Sơn La) khẩn trương khắc phục sự cố do mưa lớn tại xã Nậm Ty, huyện Sông Mã. Ảnh: TTXVN phát

Với tinh thần nỗ lực, khẩn trương làm việc không ngừng nghỉ, sau 38 giờ đồng hồ, vào hồi 0 giờ 57 phút ngày 18/9, Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp đã cấp điện trở lại cho toàn bộ 715 khách hàng bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão gây ra.

Ông Lò Văn Dũng, Trưởng bản Mện, xã Nậm Ty, huyện Sông Mã chia sẻ, ngay sau khi có nguy cơ sạt lở đất, với tinh thần, trách nhiệm cao, các công nhân Điện lực khu vực Sông Mã - Sốp Cộp đã triển khai các biện pháp, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương để xử lý ngay, đảm bảo cấp điện lại cho người dân trong bản và các bản lân cận.

Nguyễn Cường - Ngọc Diệp  (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.