Sơn cả thành phố bằng màu xanh da trời

Chính quyền thành phố Calcutta của Ấn Độ mới đây đã yêu cầu toàn bộ nhà cửa tại thành phố 14 triệu dân này phải lấy màu xanh da trời làm chủ đạo.

Chính quyền thành phố Calcutta của Ấn Độ mới đây đã yêu cầu toàn bộ nhà cửa tại thành phố 14 triệu dân này phải lấy màu xanh da trời làm chủ đạo.

Trên tờ The Indian Express, Bộ trưởng Phát triển Đô thị Firhad Hakim cho biết: “Từ nay, toàn bộ các tòa nhà chính quyền, bất kể đã được sơn lại khi nào, sẽ đều được sơn bằng màu xanh da trời. Các tòa nhà tư nhân cũng sẽ được yêu cầu sơn lại theo cùng mẫu màu”. “Xanh da trời là một màu đẹp và dịu mắt”, ông Hakim tỏ ra tâm đắc với màu mới.

Mặc dù việc thay đổi màu sơn đồng loạt cho các công trình là nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc, nhưng kế hoạch này cũng khiến nhiều người giận dữ, bởi các chủ sở hữu tư nhân phải chi thêm một số tiền không nhỏ để tô điểm lại công trình của họ.

Calcutta không phải là thành phố duy nhất muốn nhuộm màu xanh ở Ấn Độ. Một nơi khác là Jodhpur đã được mệnh danh là “Thành phố Xanh” vì những ngôi nhà sơn cùng màu xanh quanh cảng Mehrangarh.

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.