Sớm thông tuyến và khôi phục cấp điện tại các tỉnh miền Trung

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ khắc phục đảm bảo sớm thông tuyến.
Chú thích ảnh
Sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Tại Quảng Ngãi: Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ khắc phục đảm bảo sớm thông tuyến.

Ông Đinh Trường Giang, Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Tây thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai nhiều mũi san gạt, hốt dọn lượng lớn đất, đá sạt trượt. Công tác này diễn ra rất khẩn trương. Đến khoảng 1 giờ ngày 31/10, đã thông xe bước 1 tại nhiều vị trí: km 8+790, km 9+450, km 15+100 và km 15+900, bảo đảm lưu thông vào đến trung tâm huyện Sơn Tây (cũ).

Ông Phạm Hồng Phong, Phó giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã huy động 3 máy đào, 1 máy ủi và hơn 20 nhân lực tiến hành thi công từ hai đầu theo kiểu “gọng kìm” (xã Sơn Tây xuống và xã Sơn Hà lên), xuyên suốt cả ngày lẫn đêm; đồng thời bố trí lực lượng túc trực, cảnh giới tại các điểm sạt lở để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Cũng theo ông Phong, hiện vẫn còn một số vị trí trên tuyến ĐT.623 (km 30+00, km32+650), ĐT. 622B và ĐT.626 chưa được thông xe. Đơn vị đang gấp rút “dồn lực” để xử lý, dự kiến sẽ hoàn thành công tác này trong ngày 31/10.

Như TTXVN đã đưa tin, chiều 30/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ ở xã miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi nghe báo cáo về tình hình sạt lở nghiêm trọng tại km 15+900, đường tỉnh ĐT.623, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang khẩn trương huy động thêm phương tiện khắc phục điểm sạt lở, đảm bảo lưu thông được trong ngày 31/10.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, tỉnh Quảng Ngãi cần sử dụng ngay nguồn kinh phí 100 tỷ đồng do Chính phủ hỗ trợ để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 5.201 nhà ở của người dân bị ngập. Tỉnh đã di dời gần 1.000 hộ 3.662 khẩu tại các vùng có nguy cơ cao sạt lở đồi, núi, lũ quét đến nơi an toàn. Ngoài ra, có gần 200 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường trên các tuyến Quốc lộ 14C, 24, 24B, 24C, 40B, đường tỉnh…

Tại Đà Nẵng: Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết, đến 7 giờ ngày 31/10/2025, toàn EVNCPC còn gần 310.000 khách hàng mất điện tại 4 tỉnh, thành phố miền Trung. So với cùng thời điểm sáng 30/10, đã có gần 170.000 khách hàng được khôi phục cấp điện, cho thấy nỗ lực rất lớn của các đơn vị điện lực trong điều kiện mưa lũ phức tạp.

Trên lưới điện 110kV, hiện còn một đường dây 110kV Đăk Mil 4 - Phước Sơn và một đường dây khách hàng mạch kép Trạm cắt Trà My - Sông Tranh 2 đang bị sự cố, tạm thời cô lập để đảm bảo an toàn. Hai trạm biến áp 110kV Phước Sơn và Nam Trà My vẫn chưa thể vận hành trở lại do địa hình chia cắt, mưa lớn kéo dài. Công ty Điện lực Đà Nẵng đang khẩn trương kiểm tra lưới điện, dự kiến cấp điện lại cho phụ tải trạm 110kV Phước Sơn qua đường dây 22kV 471/TTG Hiệp Đức và phụ tải trạm 110kV Nam Trà My qua tuyến trung gian Nước Xa.

Trên lưới điện trung áp, toàn EVNCPC đã ghi nhận 577 vụ sự cố, sa thải do ngập lụt, trong đó đã khôi phục 290 vụ. Hiện còn 309.404 khách hàng mất điện, chiếm 6,26% tổng số khách hàng toàn EVNCPC, tập trung chủ yếu tại 4 Công ty Điện lực Đà Nẵng, Huế, Quảng Ngãi và Quảng Trị, tương ứng 13,01% số khách hàng của 4 đơn vị này. Tổng số TBA phân phối mất điện là 2.720 trạm, chiếm 4,73% toàn EVNCPC (10,68% tổng số trạm của 4 Công ty Điện lực nói trên). Ước công suất chưa khôi phục khoảng 175,82 MW, tương đương 4,82% công suất cực đại toàn EVNCPC và 8,15% công suất cực đại của 4 Công ty bị ảnh hưởng.

Đà Nẵng là địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất với 225.081 khách hàng (25,68%) và 2.031 trạm biến áp phân phối (19,76%) mất điện, ước công suất mất 121,2 MW (13,33%). Các khu vực còn đang gián đoạn tại 60 xã, phường: An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hòa Tiến, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Bà Nà, Liên Chiểu, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hội An Tây, Hội An, Hội An Đông, Điện Bàn Đông, Gò Nổi, Thu Bồn, Nam Phước, Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Thăng Điền, Thăng An, Thăng Bình, Thăng Trường, Thượng Đức, Vu Gia, Đại Lộc, Hà Nha, Bến Hiên, Phú Thuận, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hiệp Đức, Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Việt An, Núi Thành, Điện Bàn, An Thắng, Đông Giang, A Vương, Tây Giang, Hùng Sơn, Quế Phước, Nông Sơn, Xuân Phú, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Trà Leng, Trà My, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Thạnh Mỹ, Nam Giang.

Tại thành phố Huế, hiện còn 74.384 khách hàng (21,65%) và 522 TBA phân phối (18,17%) chưa có điện, ước công suất mất 52 MW (19,12%). Các khu vực bị ảnh hưởng chủ yếu nằm tại 25 xã, phường thuộc thành phố Huế: Phú Xuân, Hương An, Kim Long, Hóa Châu, An Cựu, Vỹ Dạ, Thủy Xuân, Thuận Hóa, Phong Thái, Phong Điền, Phong Dinh, Thanh Thủy, Lộc An, Phong Quảng, Đan Điền, Quảng Điền, Thuận An, Phú Hồ, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Kim Trà, Hương Trà, Nam Đông.
Tại tỉnh Quảng Trị, còn 7.312 khách hàng (1,40%) và 53 TBA phân phối (0,92%) chưa có điện, ước công suất mất 1,6 MW (0,37%), chủ yếu tại một phần các xã, phường Triệu Phong, Quảng Trạch, Trung Thuần và Ba Đồn.

Ở tỉnh Quảng Ngãi, hiện còn 2.627 khách hàng (0,42%), 84 TBA phân phối (1,31%), ước công suất mất 1,02 MW (0,19%). Các khu vực còn đang mất điện gồm Sơn Tây Thượng, Minh Long, Tây Trà, Măng Bút và một phần xã Đăk Plô.

EVNCPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc huy động tối đa nhân lực, thiết bị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn điện, khẩn trương khôi phục cung cấp điện sớm nhất cho khách hàng, đặc biệt là các phụ tải quan trọng như bệnh viện, cơ quan hành chính và các khu dân cư bị chia cắt.

Lê Phước Ngọc - Trần Lê Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.