Sớm khắc phục hư hỏng kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh)

Kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh qua 20 năm xây dựng hiện đang có hàng chục điểm sạt lở ăn sâu vào trong thân kè, hở hàm ếch. Người dân sinh sống phía trong khu vực nơm nớp lo âu mỗi khi có gió mùa, áp thấp nhiệt đới.

Nhiều cuộc họp cử tri và người dân xã Cẩm Nhượng đã kiến nghị tỉnh, các bộ, ngành Trung ương  sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có giải pháp triệt để khắc phục. 

Chú thích ảnh
Lãnh đạo xã Cẩm Nhượng đi kiểm tra các điểm sạt lở mới xuất hiện kè biển Cẩm Nhượng. 

Nhiều năm nay, mỗi mùa gió mùa Đông Bắc, áp thấp nhiệt đới, sóng lớn đổ ập vào thân kè làm xói lở, hư hỏng kè biển Cẩm Nhượng, nên cứ đến mùa mưa, lũ người dân trong xã lại chở đá, làm rọ để kè lại những điểm sạt lở, nhưng bờ kè đoạn này sụt thì thì lần sau lại tới đoạn sụt, lún khác.

Bà Trương Thị Hải, Bí thư thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng cho biết, cứ áp thấp nhiệt đới, bão về là người dân lại lo lắng, di dời chỗ ở. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể phải sử dụng vật tư, đá, đan rọ sắt để trám những điểm sóng đánh sập thân kè.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch xã Cẩm Nhượng cho hay,  mỗi lần mưa bão, địa phương phải huy động hàng trăm lượt người khắc phục hư hỏng thân kè, nhưng khắc phục chỗ này, thì lần sau lại hư hỏng điểm khác. Bởi vậy, rất mong các cấp chính quyền huyện, tỉnh có dự án để sửa chữa, khắc phục lớn bảo vệ tuyến kè này nhằm đảm bảo đời sống cho nhân dân trong vùng.  

Kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng từ năm 2003 với tổng chiều dài hơn 1,2km. Tuyến kè có vai trò chắn sóng, bảo vệ khoảng 1.200 hộ các thôn: Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa của xã Cẩm Nhượng. Qua 20 năm chịu áp lực triều cường, công trình đã xuống cấp và hư hỏng nặng.

Chú thích ảnh
Điểm sạt lở mới xuất hiện ăn sâu vào thân kè biển Cẩm Nhượng. 

Trước thực trạng kè biển Cẩm Nhượng hư hỏng nặng, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về việc “Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xử lý khắc phục hư hỏng kè biển Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên”. Mục tiêu dự án là khắc phục, sửa chữa hư hỏng hiện tại của kè biển Cẩm Nhượng nhằm đáp ứng nhiệm vụ phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tại, hạn chế nguy cơ sạt lở kè, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân xã Cẩm Nhượng và thị trấn Thiên Cầm.

Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua, nhưng UBND tỉnh chưa đưa ra Quyết định cụ thể. Trong lúc nhân dân xã Cẩm Nhượng chờ đợi được triển khai dự án, thì mới đây vào đầu tháng 5/2023 kè biển tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, hư hỏng mới với tổng chiều dài khoảng 300m, cá biệt có điểm sạt lở sâu vào thân kè và mái kè phía trong đất liền với diện tích gần 200m2; nguy cơ tiếp tục sạt lở sâu và diện rộng trong thời gian tới. 

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cho biết, trước sự cấp thiết bảo vệ tuyến kè biển Cẩm Nhượng, huyện đã kiến nghị với UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm cho ý kiến thống nhất triển khai thực hiện dự án “Xử lý, khắc phục hư hỏng kè biển Cẩm Nhượng” để nhân dân yên tâm vào mùa mưa bão sắp tới. Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã làm việc với các sở, ngành và huyện Cẩm Xuyên đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan liên quan sớm thẩm định Báo cáo kinh tế, kỹ thuật công trình xử lý, khắc phục hư hỏng kè biển Cẩm Nhượng.

Bài và ảnh: Công Tường (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.