Sớm đưa vào vận hành hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé

Tình hình mưa bão và dịch bệnh COVID-19 diễn biến bất thường, song chủ đầu tư và đơn vị thi công dự án Hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 đang quyết tâm sớm hoàn thành công trình để vận hành phục vụ sản xuất, đời sống của người dân.
Chú thích ảnh
Thi công cống Cái Lớn trên sông Cái Lớn, xã An Bình, huyện Châu Thành. Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo ông Hà Đức Hạnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10, cống Cái Bé đã bắt đầu vận hành từ ngày 5/2/2021, sớm hơn một mùa khô theo tiến độ hợp đồng. Nhờ đó kịp thời phòng, chống hạn mặn, kiểm soát trên 20.000 ha đất nông nghiệp. Địa phương tiết kiệm được chi phí đắp hơn 150 đập tạm và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường do việc đắp đập tạm gây ra.

Đến nay, cống Cái Bé đã hoàn thành trên 95% khối lượng, dự kiến hoàn thành toàn bộ công trình vào tháng 6/2021.

Về cống Cái Lớn có đặc tính kỹ thuật phức tạp, thi công khó. Tuy nhiên, cống Cái Lớn hiện đã hoàn thành trên 75% khối lượng, đang chuẩn bị lắp đặt các cửa van cống đợt 1 và thi công các phần việc còn lại. Ban Quản lý và đơn vị thi công đang nỗ lực phấn đấu sớm đưa công trình vận hành toàn bộ cửa van vào tháng 6/2021, hoàn thiện toàn bộ công trình vào tháng 9/2021.

Đối với cống Xẻo Rô khởi công từ tháng 10/2020, đến nay đã thi công đạt hơn 40% khối lượng. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thiện vào tháng 10/2021.

Sau khi hoàn thành, hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé và Xẻo Rô giúp kiểm soát nguồn nước, tạo điều kiện sản xuất ổn định, bền vững đối với các mô hình sản xuất theo hệ sinh thái (ngọt, mặn - lợ, ngọt - lợ luân phiên) cũng như cho vùng hưởng lợi với diện tích tự nhiên 384.120 ha; trong đó, diện tích đất sản xuất nông nghiệp, thủy sản 346.241 ha. Ngoài ra, hệ thống thuỷ lợi này còn kết hợp tuyến đê biển Tây tạo thành cụm công trình chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Được khởi công từ tháng 10/2019, Dự án hệ thống Thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé giai đoạn 1 tại tỉnh Kiên Giang dự kiến hoàn thành cuối năm 2021. Đây là công trình thủy lợi có quy mô, khẩu độ thông nước lớn, được xây dựng trên dòng sông Cái Lớn, Cái Bé, do người Việt Nam thiết kế, thi công và quản lý.

Dự án do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ đầu tư.

Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.