Sớm đưa chợ Đông Hà hoạt động trở lại

Chợ Đông Hà, thành phố Đông Hà là chợ có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Trị đã phải tạm đóng cửa từ ngày 18/9, do liên quan đến nhiều trường hợp mắc COVID-19.
Chú thích ảnh
Các quầy hàng ở chợ Đông Hà phía mặt đường Lê Duẩn đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19.

Từ đêm 1/10 đến ngày 2/10, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ghi nhận thêm 14 trường hợp mắc COVID-19; trong đó có 6 ca trong cộng đồng, 8 ca được phát hiện qua giám sát cộng đồng, tập trung ở phường 1 và phường 5. Chùm ca bệnh lây lan trong cộng đồng ở thành phố Đông Hà phát hiện từ ngày 15/9 đến nay đã ghi nhận 91 ca. Từ ngày 16/9, địa phương này thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Theo Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị Đỗ Văn Hùng, hiện nay về cơ bản tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã yêu cầu UBND thành phố Đông Hà phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Trị sớm thống nhất nội dung, giải pháp để sớm đưa chợ Đông Hà hoạt động trở lại.

Chợ Đông Hà, thành phố Đông Hà là chợ có quy mô lớn nhất tỉnh Quảng Trị đã phải tạm đóng cửa từ ngày 18/9, do liên quan đến nhiều trường hợp mắc COVID-19. Những ngày qua, lực lượng chức năng đã tập trung truy vết, khoanh vùng và sàng lọc thông qua xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ khoảng 1.400 tiểu thương buôn bán ở chợ Đông Hà; đồng thời test nhanh đối với tất cả người dân đã từng đến chợ này. Ngoài ra, chợ Đông Hà cũng đã tiêu độc, khử trùng...

Để đáp ứng nhu cầu hàng thiết yếu cho người dân trong thời gian chợ Đông Hà tạm đóng cửa, tỉnh Quảng Trị cho phép các chợ, cửa hàng, siêu thị được hoạt động với điều kiện đảm bảo quy định phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời khuyến khích bán hàng trực tuyến hoặc thông qua nhân viên giao hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người điều khiển ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu vào thành phố Đông Hà. Do đó, khoảng 100.000 người dân thành phố Đông Hà đã được cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu với giá ổn định.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã yêu cầu các địa phương rà soát, nắm tình hình bà con lưu trú ở các tỉnh, thành phía Nam dự kiến sẽ trở về, để có phương án bố trí cách ly tập trung kịp thời. Ngành Y tế và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân tự thực hiện test nhanh tại nhà để phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng. Cơ quan chức năng xử lý nghiêm những cá nhân không chấp hành quy định về công tác phòng, chống dịch.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.