Sớm có giải pháp khắc phục tình trạng biển xâm thực ở Hà Tĩnh

Thời gian qua, sóng lớn, triều cường dâng cao đã xói mòn vào đất liền làm hàng chục ha rừng chắn sóng, phòng hộ ven biển xã Xuân Hội, Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, hư hại nặng nề, ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân.
Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm lâm huyện Nghi Xuân và lãnh đạo xã Xuân Hội kiểm tra thiệt hại rừng phòng hộ. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tại thôn Tân Ninh Châu và Hội Tiến, xã Xuân Hội, triều cường, sóng lớn xói sâu vào đất liền làm nhiều gốc cây phi lao trồng hàng chục năm, đường kính 30cm lộ gốc; sóng xói từng triền đất cát đổ xuống nước kèm theo cả gốc, rễ cây bụi rậm. Dọc theo bờ biển kéo dài hàng km, nhiều diện tích đất cát ở khu vực rừng phi lao phòng hộ chắn sóng bị cuốn sạt lở. Nhiều điểm khác bị khoét hàm ếch cũng đang chực chờ đổ sập.

Ông Ngô Đức Cương (71 tuổi) ở thôn Tân Ninh Châu cho biết, trước đây bờ biển nằm cách xa khu vực này khoảng 400m đến 500m. Nhiều năm liền sóng xói dần, xói mòn. Ảnh hưởng bão số 4 vừa qua, nước biển dâng cao xói lở đất và phá hại rừng phi lao, nước biển tràn cả vào trong làng. Rừng cây phi lao này được trồng hơn 30 năm nhưng mỗi năm sóng cuốn đi một phần diện tích nên bây giờ còn rất ít.

Nhiều năm gần đây, triều cường, sóng biển xâm thực, cuốn sạt lở đất và làm hư hại nhiều diện tích rừng phòng hộ dọc bờ biển thôn Tân Ninh Châu, Hội Tiến và thôn Hội Thủy kéo dài khoảng 2,5 km, với chiều rộng hàng chục mét.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, từ năm 2020 đến nay, đặc biệt là cơn bão số 4 vừa qua đã làm nước biển xâm lấn vào sâu phía trong, nơi lớn nhất là 40m đến 50m, đoạn thấp nhất từ 15m đến 20m. Toàn xã có rừng cây chắn sóng hơn 100ha, cơn bão vừa rồi cuốn trôi khoảng 10ha, chủ yếu là rừng phi lao chắn sóng. Biển xâm thực còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của khoảng 1.000 hộ dân trong khu vực. Xã kiến nghị huyện và tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ làm mới tuyến kè nhằm đảm bảo chắn sóng để nhân dân an tâm sản xuất.

Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm lâm huyện Nghi Xuân và lãnh đạo xã Xuân Hội kiểm tra thiệt hại rừng phòng hộ. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Ông Trần Thanh Tường, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân đánh giá, tình trạng sóng biển xâm thực vào diện tích đất quy hoạch phát triển lâm nghiệp, trong đó có quy hoạch rừng phòng hộ khu vực rừng thuộc các xã Xuân Hội, Cương Gián rất lớn. Riêng rừng phòng hộ trên địa bàn xã Xuân Hội có chỗ xâm lấn hơn 50m. Nếu không có biện pháp ngăn chặn, sóng biển xâm thực mạnh vào đất liền, nguy cơ xóa sổ rừng phòng hộ, đặc biệt là vùng bờ biển thuộc địa phận xã Xuân Hội.

Huyện Nghi Xuân và tỉnh Hà Tĩnh đang rà soát thực trạng để sớm có giải pháp hữu hiệu hạn chế thiệt hại khi nước biển xâm thực.

Tường Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.